Taliban bác bỏ cam kết của Tổng thống Karzai

Ngày 17/11, thủ lĩnh cấp cao Taliban Mullah Brother đã bác bỏ cam kết của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đảm bảo an toàn cho các thủ lĩnh phiến quân Taliban muốn đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

Ngày 17/11, thủ lĩnh cấp cao Taliban Mullah Brother đã bác bỏ cam kết của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đảm bảo an toàn cho các thủ lĩnh phiến quân Taliban muốn đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

Qua điện thoại vệ tinh từ một địa điểm không xác định, Brother tuyên bố các thủ lĩnh Taliban đang an toàn ở Afghanistan và không cần lời đảm bảo an toàn của Tổng thống Karzai. Nhân vật số hai của Taliban cũng khẳng định sẽ tiếp tục cuộc "thánh chiến" chống lại quân đội nước ngoài và những người Afghanistan theo chân quân đội nước ngoài.

Tuyên bố của Taliban được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Karzai nói rằng để đổi lấy hòa bình cho đất nước, ông sẽ làm "bất cứ điều gì có thể" với tư cách là tổng thống để bảo đảm an toàn cho thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar nếu ông này đồng ý rời nơi ẩn náu để tham dự đàm phán hòa bình.

Theo Tổng thống Karzai, quyết định này của ông có thể thách thức các đối tác quốc tế của Afghanistan, khiến ông có thể mất chức hoặc Afghanistan rơi vào tình trạng chia rẽ, nhưng ông sẵn sàng chấp nhận./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục