Taliban: "Chấp nhận hòa đàm không phải đầu hàng"

Phiến quân Taliban ở Afghanistan cảnh báo rằng việc họ ủng hộ cuộc đàm phán hòa bình không đồng nghĩa rằng Taliban từ bỏ đấu tranh.
Ngày 12/1, phiến quân Taliban ở Afghanistan cảnh báo rằng việc họ ủng hộ cuộc đàm phán hòa bình không đồng nghĩa rằng Taliban từ bỏ đấu tranh hay chấp nhận hiến pháp của chính phủ "bù nhìn" ở Kabul.

Theo AFP, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tuần tới sẽ cử Đặc phái viên phụ trách vấn đề Pakistan và Afghanistan tới gặp Tổng thống Hamid Karzai để thảo luận xem liệu ông Karzai có nhất trí nối lại cuộc đàm phán sơ bộ với Taliban hay không.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho hay cuộc đàm phán có thể bắt đầu trong vài tuần tới nếu ông Karzai chấp thuận.

Trong một tuyên bố cứng rắn, Taliban, trước đó đã loan báo kế hoạch mở văn phòng chính trị tại Qatar, nhấn mạnh rằng họ "tăng cường các nỗ lực chính trị để tiến tới thấu hiểu lẫn nhau với thế giới nhằm mang lại hòa bình cho Afghanistan. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa những người thánh chiến Hồi giáo đầu hàng và cũng không đồng nghĩa với việc chúng tôi chấp nhận hiến pháp của một chính quyền bù nhìn ở Kabul."

Việc Taliban công nhận Hiến pháp Afghanistan là yêu cầu then chốt của Mỹ để đạt được tiến triển trong bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào, đi kèm với đó là từ bỏ bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục