Taliban đã hành quyết 3 "gián điệp Mỹ" tại Pakistan

Quân Taliban ở Pakistan đã chặt đầu ba người mà chúng cáo buộc làm gián điệp cho quân đội Mỹ đồn trú phía biên giới Afghanistan.
Cảnh sát Pakistan cho biết phiến quân Taliban ở khu vực bộ tộc của nước này ngày 21/3 đã chặt đầu ba người mà chúng cáo buộc làm gián điệp cho quân đội Mỹ đồn trú phía biên giới Afghanistan.

Thi thể của ba nạn nhân trên đã được tìm thấy gần thị trấn Mir Ali, thuộc huyện Bắc Waziristan giáp giới Afghanistan.

Theo sỹ quan cảnh sát Nisar Khan, phiến quân đã để lại mảnh giấy cùng với các thi thể, trên đó viết rằng những người này bị giết vì làm gián điệp cho Mỹ.

Theo nhà chức trách địa phương, phiến quân thường bắt cóc và giết hại những người bộ tộc với cáo buộc họ làm gián điệp cho Chính phủ Pakistan hoặc quân đội Mỹ.

Cùng ngày 21/3, một quả bom đã phát nổ tại một khu phố lớn ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan, làm 3 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Theo nhà chức trách địa phương, vụ nổ nhằm vào xe của một quan chức cảnh sát, nhưng chỉ tài xế và cận vệ của quan chức này thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục