Taliban đã nhận gây ra các vụ tấn công tại Kabul

Thủ đô Kabul của Afghanistan đã rung chuyển bởi các vụ nổ và tiếng súng. Phiến quân Taliban đã nhận gây ra các vụ tấn công nêu trên.
Thủ đô Kabul của Afghanistan đã rung chuyển bởi các vụ nổ và tiếng súng, vào hồi 1h35 chiều (giờ địa phương) ngày 15/4, trong khi các tay súng đã chiếm một khách sạn và tìm cách tiến vào khu vực quốc hội nước này. Phiến quân Taliban đã nhận gây ra các vụ tấn công nêu trên.

Theo lời các nhân chứng, một số kẻ đánh bom liều chết đã chiếm khách sạn "Ngôi sao Kabul" mới được xây dựng. Khách sạn này, đang bị cháy, nằm ở khu vực trung tâm nơi có một căn cứ quân sự lớn của Mỹ, văn phòng của Liên hợp quốc, Đại sứ quán Iran và dinh tổng thống... Một số đối tượng tìm cách vào trụ sở quốc hội Afghanistan song đã bị lực lượng an ninh nước này ngăn chặn và đẩy lui.

Ông Qudratullah Jawid, quan chức phụ trách thông tin của Quốc hội Afghanistan cho biết các tay súng đã chiếm một tòa nhà gần quốc hội và chiến sự đang nổ ra ác liệt tại ít nhất ba khu vực của thủ đô Kabul, trong đó có khu vực ngoại giao đoàn.

Khi các vụ tấn công bắt đầu, người ta đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng súng gần tòa nhà Đại sứ quán Mỹ. Đại sứ quán Mỹ đã kéo còi báo động và yêu cầu các nhân viên tìm chỗ ẩn nấp.

Hiện chưa có thống kê về số lượng thương vong. Chưa đại sứ quán nào đưa ra bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vụ tấn công nêu trên càng làm tăng thêm lo ngại đối với kế hoạch rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan vào năm 2014.

Các vụ tấn công ở Kabul xảy ra cùng ngày với việc Chính phủ Afghanistan thông báo khoảng 100 kẻ nổi loạn có liên quan Taliban đã bị bắt sống, tiêu diệt hoặc bị thương trong một ngày.

Đây là kết quả của nhiều cuộc truy quét đồng loạt được các lực lượng Afghanistan, dưới sự giúp đỡ của các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thực hiện.

[7 vụ nổ rung chuyển khu ngoại giao đoàn ở Kabul]


Các cuộc truy quét diễn ra phần lớn tại khu vực phía Nam và phía Đông Afghanistan, được cho là nơi "cát cứ" của nhiều phiến quân Taliban, trong bối cảnh lực lượng Taliban đang tăng cường các cuộc tấn công mà họ gọi là "chiến dịch mùa Xuân" hàng năm nhằm vào lực lượng chính phủ và NATO./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục