"Taliban đã thay đổi, họ không bị đánh lừa bởi khẩu hiệu dân chủ"

Một quan chức cấp cao của phong trào Hamas ở Palestine, ông Moussa Abu Marzouk đã gọi chiến thắng của Taliban là “một bài học cho tất cả các dân tộc bị áp bức.”
"Taliban đã thay đổi, họ không bị đánh lừa bởi khẩu hiệu dân chủ" ảnh 1Lực lượng Taliban trong Dinh Tổng thống Afghanistan (Nguồn: Al Jazeera)

Chỉ ít giờ sau khi lực lượng Taliban kiểm soát được thủ đô Kabul của Afghanistan, trên trang Twitter, quan chức cấp cao Hamas, Moussa Abu Marzouk gọi chiến thắng của Taliban là “một bài học cho tất cả các dân tộc bị áp bức.”

Ông này viết: “Hôm nay, Taliban đã chiến thắng sau khi bị cáo buộc là cổ hủ và khủng bố. Taliban đã trở nên thực tế hơn. Họ đã chống lại Mỹ và từ chối thỏa hiệp, họ không bị đánh lừa bởi những khẩu hiệu như dân chủ và bầu cử. Đây là bài học cho tất cả các dân tộc bị áp bức.”

Tại Israel và các nơi khác trong khu vực, một số ý kiến chỉ ra mối liên hệ giữa lực lượng Taliban theo dòng Sunni và phong trào Hamas ở Palestine. Có những bức ảnh cho thấy thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh đã gặp lãnh đạo Taliban ở Doha trong năm nay.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết dựa trên diễn biến tình hình, giới chức nước này giờ đây tin rằng các nhóm khủng bố như Al-Qaeda có thể mạnh lên nhanh hơn dự đoán.

Theo các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden, các cơ quan tình báo Mỹ đang xây dựng một kế hoạch mới, xét đến các mối đe dọa đang gia tăng.

Năm 2001, sau khi đề nghị giao nộp thủ lĩnh Al Aeda là Osama bin Laden, người bị cáo buộc đứng sau vụ khủng bố 11/9, không được Taliban chấp thuận, Mỹ đã mở cuộc tấn công vào Afghanistan, mở đầu cho sự can dự kéo dài 20 năm.

Năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đàm phán với Taliban, đồng ý để lực lượng này đối thoại với chính phủ Afghanistan, để đổi lấy cam kết Taliban sẽ không hỗ trợ các tổ chức như Al Qaeda.

Tuy nhiên, sau khi Taliban kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan, nhiều tướng lính Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ các nhóm khủng bố sẽ trỗi dậy.

Theo Times of Israel, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, nhận định Mỹ có thể phải đối mặt với các mối đe dọa khủng bố từ Afghanistan, hiện đã nằm dưới quyền kiểm soát của Taliban.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan tình báo chịu trách nhiệm dự đoán các mối đe dọa đang đối mặt với những nghi vấn mới sau khi quân đội Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn đã thất bại với tốc độ đáng kinh ngạc.

Một nguồn thạo tin nói với AP rằng trong một cuộc trao đổi nhanh với các thượng nghị sỹ ngày 15/8, Tướng Mark Milley cho biết giới chức Mỹ được cho là sẽ thay đổi đánh giá trước đó của họ về tốc độ tái hợp của các nhóm khủng bố ở Afghanistan.

"Taliban đã thay đổi, họ không bị đánh lừa bởi khẩu hiệu dân chủ" ảnh 2Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, D.C. ngày 21/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tháng Sáu vừa qua, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Lầu Năm Góc cho rằng một nhóm cực đoan như Al-Qaeda có thể tái sinh ở Afghanistan và gây ra mối đe dọa cho Washington trong 2 năm Mỹ rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

[Taliban thông báo không có đụng độ trên khắp Afghanistan]

Hai thập kỷ sau khi Mỹ đưa quân tới Afghanistan với lý do Taliban chứa chấp các thủ lĩnh Al-Qaeda, các chuyên gia cho rằng Taliban và Al-Qaeda tiếp tục liên kết và các nhóm bạo lực khác cũng có thể tìm được nơi trú ẩn an toàn dưới chế độ mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục