Taliban đe dọa tiếp tục các vụ tấn công

Ngày 31/3, thủ lĩnh phiến quân Taliban tại Pakistan Baitullah Mehsud đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trung tâm huấn luyện cảnh sát ở thành phố miền Tây Lahore một ngày trước đó, làm hơn 70 người thương vong.

Ngày 31/3, thủ lĩnh phiến quân Taliban tại Pakistan Baitullah Mehsud đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trung tâm huấn luyện cảnh sát ở thành phố miền Tây Lahore một ngày trước đó, làm hơn 70 người thương vong.

Phát biểu với phóng viên các hãng thông tấn AFP và Reuters qua điện thoại, tên trùm khủng bố vốn được Mỹ "treo thưởng" 5 triệu USD này tuyên bố các tay súng thuộc mạng lưới Taliban ở Pakistan đã thực hiện vụ tấn công trên để trả đũa các vụ không kích của máy bay không người lái Mỹ nhằm vào các khu vực bộ tộc ở Tây Bắc Pakistan.

Mehsud cũng nhận trách nhiệm về một loạt vụ đánh bom vài ngày trước ở thủ đô Islamabad và một số khu vực khác của Pakistan, đồng thời đe doạ "sẽ có thêm nhiều vụ tấn công tương tự".

Mehsud cho biết hắn đã cho thành lập một "hội đồng thánh chiến" gồm nhiều băng nhóm nhằm đẩy mạnh các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik cũng nhận định rằng những phần tử thuộc tổ chức Tehreek-e-Taliban do Mehsud đứng đầu là thủ phạm vụ tấn công đẫm máu ở trung tâm huấn luyện cảnh sát Lahore.

Tổ chức này có liên hệ mật thiết với mạng lưới Al Qaeda và thường ẩn náu ở khu vực bộ tộc giáp biên giới với Afghanistan. Theo Bộ trưởng Malik, một trong 3 tay súng bị bắt trong vụ trên là người Afghanistan.

Tên Mehsud cũng bị cáo buộc đứng đằng sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto hồi tháng 12/2007 cũng như vụ tấn công khách sạn Marriot ở thủ đô Islamabad tháng 1/2007.

Các vụ bạo lực đã gia tăng mạnh tại Pakistan kể từ giữa năm 2007 với hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh, các mục tiêu của chính phủ và phương Tây. Hầu hết các vụ tấn công đều xảy ra ở khu vực Tây Bắc, giáp biên giới với Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục