Taliban lại tấn công đoàn xe hậu cần của NATO

Ngày 10/4, các quan chức Pakistan cho biết một vụ nổ bom bị nghi do lực lượng Taliban gây ra tại khu vực Tây Bắc nước này đã phá hủy 6 xe trong đoàn xe gồm 35 chiếc chở nhiên liệu đang trên đường tới nước láng giềng Afghanistan để tiếp vận cho lực lượng NATO.

Ngày 10/4, các quan chức Pakistan cho biết một vụ nổ bom bị nghi do lực lượng Taliban gây ra tại khu vực Tây Bắc nước này đã phá hủy 6 xe trong đoàn xe gồm 35 chiếc chở nhiên liệu đang trên đường tới nước láng giềng Afghanistan để tiếp vận cho lực lượng NATO.
 
Theo một cảnh sát Pakistan, các phần tử Taliban đã kích nổ quả bom được cài trên một xe trong đoàn xe chở xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay khi cả đoàn xe này đang dừng chân tại khu vực Chamkani, ngoại ô thành phố Peshawar.
 
Vụ nổ gây ra đám cháy lan nhanh sang các xe khác khiến lính cứu hỏa địa phương bất lực. Hỏa hoạn thiêu rụi tổng cộng 6 xe và chỉ bị khống chế khi lực lượng không quân Pakistan sử dụng các xe cứu hỏa đặc biệt.
 
Đây là vụ mới nhất trong loạt vụ tấn công do các tay súng Taliban vừa tiến hành nhằm vào các đơn vị tiếp vận hậu cần cho quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan, sau vụ tấn công trạm trung chuyển hậu cần Al-Fasil cũng ở thành phố Peshawar, phá hủy 10 ôtô chở xăng.
 
Hiện tại, 75% lượng hàng hậu cần cho quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan được trung chuyển qua các tuyến đường ở Pakistan. Tuy nhiên, thực trạng Taliban gia tăng các vụ tấn công nhằm vào các tuyến đường tại Pakistan đang làm tăng sự lo ngại về an toàn của các tuyến tiếp vận qua nước này, buộc Mỹ và NATO cân nhắc khả năng lựa chọn các lộ trình khác thay thế./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục