Taliban nhận đánh bom trong khi Chuck Hagel thăm

Taliban nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ở trung tâm Kabul trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thăm thành phố này vào ngày 9/3.

Lực lượng Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết ở trung tâm thủ đô Kabul trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang thăm thành phố này vào ngày 9/3.

 

"Đây không phải là cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào ông ta nhưng chúng tôi muốn gửi một thông điệp rằng chúng tôi luôn có khả năng đánh vào Kubul ngay cả khi quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ đang ở đó," người phát ngôn Zabiullah Mujahid nói với AFP qua điện thoại.

 

Trước đó đã xảy ra một vụ nổ lớn gần bộ quốc phòng Afghanistan và tiếp sau có tiếng súng tại trung tâm thủ đô. "Đó là một vụ đánh bom liều chết và tiếp theo có tiếng súng nổ ở cổng phía nam của bộ quốc phòng," người phát ngôn của lực lượng NATO khẳng định.

 

Người phát ngôn của bộ quốc phòng Afghanistan nói có dân thường thương vong nhưng không cho biết rõ chi tiết.

 

Một binh sĩ người dính đầy máu tại hiện trường cho hay anh này đã giúp đưa 5 người khỏi địa điểm bị tấn công.

 

Một quan chức thì nói với các nhà báo rằng kẻ tấn công tới đây bằng xe đạp.

 

Chuyến thăm của ông Hagel tới Kabul diễn ra trong bối cảnh lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu chuẩn bị rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 và để lực lượng an ninh nước này tự đối phó với cuộc nổi dậy của phiến quân Taliban hiện đang phát triển mạnh ở khu vực miền Đông và Nam Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục