Taliban nhận gây ra đánh bom đẫm máu ở Pakistan

Người phát ngôn của Taliban ở Pakistan tuyên bố lực lượng này đã gây ra vụ đánh bom liều chết tại một cuộc họp của Đảng Dân tộc Awami.
Theo Reuters, ngày 22/12, người phát ngôn của Taliban ở Pakistan, Ihsanullah Ihsan tuyên bố lực lượng này đã gây ra vụ đánh bom liều chết cùng ngày tại một cuộc họp của Đảng Dân tộc Awami cầm quyền tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở phía Tây Bắc.

Ông Ihsanullah Ihsan đồng thời khẳng định phe nổi dậy sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào chính đảng lớn nhất tỉnh này.

Vụ đánh bom trên đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có quan chức cấp cao của tỉnh là ông Bashir Ahmad Bilour.

[Đánh bom ở Pakistan, gần 30 người thương vong]

Quan chức cảnh sát Pakistan, ông Ibrahim Khan cho biết vụ tấn công trên đã làm một cảnh sát thiệt mạng và trong số 30 người bị thương có một số cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục