Taliban nhận gây ra vụ bắn chết năm binh sĩ Anh

Lực lượng Taliban ở Afghanistan đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng bắn chết 5 binh sĩ Anh tại một trạm kiểm soát ở tỉnh Helmand.
Lực lượng Taliban ở Afghanistan đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng bắn chết 5 binh sĩ Anh tại một trạm kiểm soát ở tỉnh miền Nam Helmand ngày 3/11.

Phát ngôn viên Taliban Qari Mohammad Yousuf ngày 4/11 thừa nhận viên cảnh sát thực hiện vụ xả súng là thành viên Taliban.

Người phát ngôn này còn nói rằng nhiều thành viên Taliban đã thâm nhập được vào hàng ngũ quân đội và cảnh sát Afghanistan, và sẽ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công tương tự. Đây là chiến thuật mới của Taliban, sử dụng cảnh sát hoặc cài người vào lực lượng cảnh sát và quân đội chính phủ.

Vụ một cảnh sát Afghanistan nổ súng bắn chết 5 binh sĩ Anh xảy ra một ngày sau khi Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) của nước này hủy bỏ bầu cử tổng thống vòng hai và tuyên bố đương kim Tổng thống Hamid Karzai tái đắc cử. Sáu binh sĩ Anh và hai cảnh sát Afghanistan cũng bị thương trong vụ này.

Theo cảnh sát tỉnh Helmand, kẻ tấn công đã từng theo học tại Học viện Cảnh sát ở Kandahar và làm nhiệm vụ tại Nad-e-Ali được 3 năm. Kẻ tấn công đã kịp tẩu thoát. Vụ việc đang được tiến hành điều tra.

Tại London, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã lên án mãnh mẽ vụ tấn công trên. Ông cũng nhận định Taliban đã cài người vào lực lượng cảnh sát Afghanistan, vì vậy an ninh sẽ được tăng cường cho các binh sĩ Anh tại Afghanistan.

Ông Brown cho biết việc đào tạo cảnh sát cho Afghanistan vẫn sẽ được tiếp tục vì đây là yếu tố chính trong chiến lược tại nước Nam Á này.

Với 9.000 binh sĩ được triển khai tại Afghanistan, Anh là nước đóng góp nhiều quân thứ hai, sau Mỹ, cho lực lượng NATO tại chiến trường Afghanistan.

Liên quan đến tình hình nội bộ Afghanistan, ngày 4/11, Tổng thống đắc cử Hamid Karzai sẽ công bố thành phần chính phủ mới trong vòng ba tuần tới.

Tuy nhiên, ứng cử viên đối lập Abdullah Abdullah cho rằng quyết định của IEC hủy bầu cử tổng thống vòng hai là bất hợp pháp, rằng chiến thắng của ông Karzai là vi hiến và chính phủ hiện nay thiếu năng lực, không thể ngăn chặn tình trạng tham nhũng hay đương đầu với Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục