Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Pakistan

Jundullah, một nhánh của Taliban tại Pakistan, đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công một nhà thờ tại thành phố Peshawar của Pakistan.
Theo Kyodo, ngày 22/9, nhóm Jundullah, một nhánh của phiến quân Taliban tại Pakistan, đã tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ tấn công một nhà thờ tại thành phố Peshawar của Pakistan, làm ít nhất 78 người thiệt mạng.

[Đánh bom liều chết ở Pakistan làm 56 người chết]

Nhóm này tuyên bố tấn công "để trả thù các vụ tấn công bằng mát bay không người lái của Mỹ", đồng thời sẽ tiếp tục tấn công cộng đồng những người không theo đạo Hồi tại Pakistan nếu Mỹ vẫn không kích các khu vực bộ lạc ở nước này.

Theo quan chức cảnh sát địa phương, vụ tấn công ở Peshawar xảy ra lúc 11 giờ 45 phút giờ địa phương, ngày 22/9, khi hai kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung thân mình bên ngoài nhà thờ khi có khoảng 300 người cầu nguyện đang đi ra sau buổi lễ Chủ Nhật.

Ước tính, khoảng 8kg chất nổ đã được sử dụng trong hai vụ tấn công này. Cảnh sát đã lập tức triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt quanh nhà thờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục