Taliban ở Afghanistan không chấp thuận ngừng bắn

Lực lượng Taliban ở Afghanistan quả quyết họ sẽ không chấp thuận yêu cầu ngừng bắn của Mỹ như một điều kiện để tiến hành hòa đàm.
Theo Rerters, ngày 1/2, lực lượng Taliban ở Afghanistan quả quyết họ sẽ không chấp thuận yêu cầu ngừng bắn của Mỹ như một điều kiện để tiến hành hòa đàm, song cũng không bình luận gì về báo cáo của quân đội Mỹ nói rằng Taliban dự kiến quay trở lại chiếm đóng Afghanistan khi lực lượng liên quân rời khỏi nước này.

Phát ngôn viên của Taliban, ông Qari Yousuf Ahmadi nói: "Cuộc thánh chiến của chúng tôi sẽ tiếp tục diễn ra cho tới khi chúng tôi thành lập được một chính phủ Hồi giáo hoàn thiện ở Afghanistan, cho dù quân đội nước ngoài nói rằng họ sẽ rời khỏi Afghanistan vào năm 2014 hay 2015."

Hồi tháng trước, Taliban tuyên bố sẽ mở văn phòng chính trị ở thủ đô Doha của Qatar nhằm ủng hộ khả năng tiến hành hòa đàm với Mỹ. Tuy nhiên, trong một báo cáo bị rò rỉ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) cho biết Taliban, được sự hậu thuẫn của Pakistan, dự kiến quay trở lại chiếm đóng Afghanistan sau khi lực lượng do NATO cầm đầu rút khỏi quốc gia châu Á này vào năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục