Taliban Pakistan dọa sớm tấn công Mỹ và châu Âu

Chi nhánh của Taliban ở Pakistan đã đe dọa sẽ tiến hành 10 cuộc tấn công khủng bố mới, để trả đũa cho cái chết của bin Laden.

Chi nhánh của Taliban ở Pakistan đã đe dọa sẽ tiến hành 10 cuộc tấn công khủng bố mới, bao gồm các mục tiêu tại Mỹ và châu Âu, để trả đũa cho cái chết của Osama bin Laden. Lời cảnh báo được phát qua băng video cuối tuần trước.

“Các người sẽ sớm được thấy những cuộc tấn công chống lại Mỹ và các nước NATO”, ABC News dẫn lời Phó tư lệnh nhóm vũ trang Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) Waliur Rehman nói trong một đoạn băng video.

Trong số những mục tiêu ở châu Âu, Rehman chỉ rõ các ưu tiên là Anh và Pháp. Rehman cũng nói một cuộc tấn công đẫm máu vào căn cứ hải quân của Pakistan vào cuối tháng 5 là hành động trả đũa đầu tiên của Taliban sau khi Bin Laden bị đặc nhiệm hải quân Mỹ tiêu diệt ngày 2-5.

Rehman đã xuất hiện trong đoạn băng phát trên đài Al-Arabiya, ngồi phía trước một rừng súng trường và vây quanh là các chiến binh vũ trang tận răng. TTP được cho là thủ phạm của một số vụ tấn công đẫm máu ở Pakistan trong vài năm trở lại đây và đã cho thấy khả năng có thể tổ chức các cuộc tấn công ở phương tây khi tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom bất thành ở quảng trường Times, New York vào mùa xuân năm 2010.

[Bằng chứng tình báo Pakistan che giấu Taliban]

Faishal Shahzad, đã bị kết án trong vụ quảng trường Times, đến Waziristan, Pakistan không lâu trước khi sự kiện xảy ra. Ở đó, Shahzad đã gặp một số thành viên cấp cao của Taliban Pakistan và được huấn luyện đánh bom, ABC News dẫn các nguồn tin tình báo.

Tháng 9-2010, Mỹ đã đưa TTP vào danh sách đen các tổ chức khủng bố và Ngoại trưởng Hillary Clinton nói nhóm này là mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tháng trước Rehman tuyên bố TTP sẽ tiến hành cuộc thánh chiến chống lại phương tây “với nhiệt tình mới” sau cái chết của Bin Laden. “Chúng tôi có cùng mục tiêu, chương trình và hành động”, Rehman nói. “Kẻ thù của chúng ta là NATO, người Do Thái và Thiên Chúa giáo”.

Các quan chức Mỹ tin rằng Rehman đã đích thân tham gia vào các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan và bị truy nã vì tội giết bảy người Mỹ trong vụ đánh bom trụ sở Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) ở Khost, Afghanistan tháng 12-2009. Rehman được treo giá 5 triệu USD./.

H.Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục