Taliban sẽ hòa đàm nếu binh sỹ nước ngoài rút khỏi Afghanistan

Trợ lý của Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho rằng phong trào Hồi giáo Taliban sẽ chỉ tham gia hòa đàm với chính phủ Afghanistan, sau khi binh lính nước ngoài rút khỏi quốc gia Nam Á này.
Taliban sẽ hòa đàm nếu binh sỹ nước ngoài rút khỏi Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Mỹ làm nhiệm vụ tại Lashkar Gah, tỉnh Helmand, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 19/12, ông Alexander Venediktov, Trợ lý của Thư ký Hội đồng An ninh Nga, cho rằng phong trào Hồi giáo Taliban sẽ chỉ tham gia hòa đàm với chính phủ Afghanistan, sau khi binh lính nước ngoài rút khỏi quốc gia Nam Á này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Venediktov nêu rõ: "Theo ước tính của chúng tôi, phong trào Taliban, hiện vượt quá con số 60.000 thành viên, từ chối đàm phán trực tiếp với lãnh đạo Afghanistan... Thủ lĩnh của phong trào này tuyên bố sẽ chỉ có thể tiến hành đàm phán sau khi 16.000 binh lính nước ngoài rút khỏi nước này." 

Theo quan chức Nga này, phong trào Taliban coi cuộc chiến của họ là đòn đáp trả bắt buộc trước sự hiện diện của quân đội Mỹ và NATO.

[Phái đoàn Afghanistan tới UAE tham dự hòa đàm với Taliban]

Hôm 17/12, một phái đoàn các quan chức Mỹ đã có cuộc gặp với phong trào Taliban tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Sau cuộc gặp, truyền thông đưa tin, phái đoàn Mỹ đề xuất Taliban ký kết thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 6 tháng, tham gia chính quyền đoàn kết dân tộc và trở thành một phần trong hệ thống chính trị của Afghanistan.

Về phần mình, Taliban đề nghị Mỹ trả tự do toàn bộ thành viên bị giam giữ của nhóm này, dỡ bỏ lệnh cấm đối với phong trào này, đưa tên các lãnh đạo Taliban ra khỏi "danh sách đen" quốc tế, đồng thời công bố thời điểm cụ thể Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Tuy nhiên, tới ngày 19/12, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid bác bỏ thông tin trên. Các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục