Taliban tấn công lãnh sự quán Đức ở Afghanistan làm 2 người chết

Phiến quân Taliban đã tiến hành vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào lãnh sự quán Đức tại thành phố Mazar-i-Sharif ở miền Bắc Afghanistan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Taliban tấn công lãnh sự quán Đức ở Afghanistan làm 2 người chết ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét phiến quân Taliban. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 10/11, phiến quân Taliban đã tiến hành vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào lãnh sự quán Đức tại thành phố Mazar-i-Sharif ở miền Bắc Afghanistan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Giới chức cảnh sát Afghanistan cho biết một kẻ tấn công liều chết đã lao chiếc xe ôtô chở theo bom vào tường bao của lãnh sự quán Đức tại Mazar-i-Sharif.

Afghanistan đã ngay lập tức điều động lực lượng đặc nhiệm phong tỏa khu vực, đưa trực thăng và xe cứu thương tới hiện trường. Hiện chưa rõ danh tính của những người thiệt mạng và bị thương.

Taliban đã nhận thực hiện cuộc tấn công và tuyên bố đã có “10 kẻ xâm lược” thiệt mạng. Nhóm này cũng cho biết tiến hành vụ đánh bom nhằm “trả thù” vụ Mỹ không kích ở tỉnh Kunduz hồi đầu tháng khiến 32 dân thường thiệt mạng.

Quân đội Mỹ cũng đã thừa nhận các vụ không kích của họ “dường như” đã gây thương vong cho dân thường và cam kết sẽ tiến hành điều tra đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục