Taliban và chính phủ Afghanistan đàm phán tại Na Uy

Trong bức thư điện tử gửi tới các cơ quan truyền thông ngày 5/6, Người phát ngôn Taliban cho biết các đại diện của phong trào này đang có mặt ở Na Uy để tiếp xúc với giới chức Afghanistan.
Taliban và chính phủ Afghanistan đàm phán tại Na Uy ảnh 1Các tay súng phiến quân Taliban. (Nguồn: rt)

AP đưa tin, trong bức thư điện tử gửi tới các cơ quan truyền thông ngày 5/6, Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết các đại diện của phong trào này đang có mặt ở Na Uy để tiếp xúc với giới chức Afghanistan. Tuy nhiên, ông Mujahid lưu ý đây chỉ là cuộc thảo luận không chính thức nên không thể coi là "đàm phán hòa bình."

Trong khi đó, một quan chức Afghanistan cũng xác nhận Fawzia Koofi và Shukria Barakzai, hai nghị sỹ Afghanistan tích cực đấu tranh vì quyền phụ nữ, đã tham gia cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, họ là những "đại diện độc lập" của quốc hội chứ không thuộc "phái đoàn chính thức." Ngoài ra, các thành viên thuộc Hội đồng Hòa bình Tối cao của Chính phủ Afghanistan cũng có mặt ở Na Uy để tham gia đàm phán.

Đây là lần tiếp xúc trực tiếp thứ ba giữa giới chức Afghanistan và Taliban trong những tháng gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục