Tallinn - thủ đô EU đầu tiên miễn phí vận tải công

Từ 1/1/2013, người dân tại thủ đô Tallinn của Estonia không phải mất tiền mua vé khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
Từ ngày 1/1/2013, người dân tại thủ đô Tallinn của Estonia không phải mất tiền mua vé khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố như xe buýt, tàu điện, xe điện bánh hơi...

Chương trình này biến Tallinn trở thành thủ đô đầu tiên tại châu Âu miễn cước vận tải công cộng cho người dân.

Theo Tập đoàn Truyền thông Estonia (ERR), để được hưởng chế độ đặc biệt này, mọi người dân từ 20 tuổi trở lên phải tới đăng ký cư trú tại Sở Cư trú thành phố Talin. Trong khi đó, học sinh và sinh viên dưới 19 tuổi không phải qua thủ tục này, chỉ cần họ có tên trong danh sách cư trú trên toàn lãnh thổ Estonia.

Các quan chức thành phố cho biết chương trình này nhằm hai mục đích. Thứ nhất, đó là khuyến khích người dân tích cực sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân để bảo vệ môi trường và thứ hai là mục đích xã hội nhân văn.

Thống kê cho thấy trong tháng 12 năm ngoái, Sở Giao thông vận tải thành phố Talin đã bán tổng cộng 150.000 vé các loại phương tiện giao thông công cộng. Cư dân thành phố hiện vào khoảng 410.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục