Tám công ty Ấn Độ lọt tốp 500 công ty hàng đầu

Theo bình chọn của tạp chí Fortune, Ấn Độ có 8 công ty lọt vào danh sách 500 công ty kinh doanh hiệu quả hàng đầu thế giới năm 2010.
Theo bình chọn của tạp chí danh tiếng Fortune của Mỹ, Ấn Độ có đến 8 công ty lọt vào danh sách 500 công ty kinh doanh hiệu quả hàng đầu thế giới trong năm 2010.

Những công ty Ấn Độ này gồm Tập đoàn dầu mỏ Ấn Độ (IOC - xếp thứ 125) với doanh thu 54,28 tỷ USD; Tập đoàn công nghiệp Reliance (RIL - thứ 175) của tỷ phú Mukesh Ambani với 41,08 tỷ USD; Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI - thứ 282) với 28,21 tỷ USD; Công ty thép Tata Steel (thứ 410) với 21,58 tỷ USD; các Công ty dầu lửa Bharat Petroleum (thứ 307) với 26,59 tỷ USD, Hindustan Petroleum (thứ 354) với 23,88 tỷ USD, Oil & Natural Gas (ONGC - thứ 413) với 21,44 tỷ USD; Công ty chế tạo động cơ Tata Motors (thứ 442) với 19,5 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên Công ty Tata Motors lọt vào danh sách những công ty hoạt động hiệu quả hàng đầu thế giới, trong khi bảy công ty còn lại đã có tên trong danh sách này từ năm ngoái.

Trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới năm 2010 còn có bốn công ty do người gốc Ấn Độ lãnh đạo là Citigroup, Arcelor Mittal, Pepsico và Motorola.

Mỹ là nước có nhiều công ty lọt vào danh sách năm nay nhất (139 công ty), trong đó tập đoàn bán lẻ Wal-Mart đứng vị trí số 1.

Tiếp đó là Nhật Bản với 71 công ty và Trung Quốc với 46 công ty. Tuy nhiên, trong số 500 công ty được chọn năm nay, chỉ có 12 công ty do phụ nữ lãnh đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục