Tâm điểm mới của dư luận về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc

Sau kết quả bế tắc tại hội nghị APEC, dư luận đang tiếp tuc theo dõi sát sao cuộc gặp dự kiến diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20 ở Argentina.
Tâm điểm mới của dư luận về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Reuters)

Theo trang mạng cnbc.com/scmp.com, sau khi những mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc thể hiện rõ nét qua các diễn biến tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối tuần qua, giới đầu tư và các nhà lãnh đạo thế giới sẽ theo dõi sát sao cuộc gặp dự kiến diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina sắp tới, với hy vọng có thể tìm được “manh mối” cho những gì diễn ra trong tương lai.

Hội nghị thượng đỉnh G20 gồm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới sẽ diễn ra tại Buenos Aires từ ngày 30/11-1/12. Nhà kinh tế trưởng Paul Gruenwald của cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P cho rằng Tổng thống Trump sẽ “tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc” hơn những gì ông thể hiện với Mexico và Canada.

Trong nhiều tháng, Tổng thống Trump đã chỉ trích Mexico và Canada rất gay gắt, cho rằng các quốc gia này đang trục lợi từ các doanh nghiệp Mỹ, song 3 nước cuối cùng cũng đạt được một thỏa thuận 3 bên mới hồi cuối tháng 9 vừa qua để thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Cách tiếp cận của Trump với Trung Quốc lại rất khác. Ông nhiều lần lên án quốc gia này "giật dây" cho các hành động đánh cắp tài sản trí tuệ, dựng lên các rào cản đối với doanh nghiệp Mỹ muốn làm ăn ở Trung Quốc và cố tình tạo ra bất công thương mại song phương.

Bất đồng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã thể hiện rõ tại các sự kiện trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC hồi cuối tuần qua, và là một trong những nguyên nhân khiến giới lãnh đạo lần đầu tiên trong lịch sử không thể ra được một tuyên bố chung kết thúc hội nghị.

Gruenwald cho biết ông không lấy làm ngạc nhiên khi quan hệ Mỹ-Trung không tiến triển sau hội nghị thượng đỉnh APEC tại Papua New Guinea vừa qua, và cho rằng G20 có thể là “diễn đàn hợp lý hơn” để hai bên thảo luận những khúc mắc. CNBC dẫn lời ông cho rằng thực tế chưa ai dám chắc điều gì sẽ diễn ra sau sự kiện sắp tới.

[Không thỏa hiệp với Trung Quốc - Cách tốt nhất đối với Mỹ?]

Buenos Aires không chỉ là nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang.

Theo scmp.com, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã có những thay đổi vào phút chót trong kế hoạch và quyết định đổi địa điểm đàm phán sang Buenos Aires thay vì Washington như dự kiến ban đầu.

Theo thông tin từ tuần trước, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc và là cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình - sẽ tới Washington để gặp phái đoàn Mỹ, nhiều khả năng sẽ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin cho biết kế hoạch đã được điều chỉnh sau “các cuộc thảo luận ở cấp làm việc” giữa hai phía.

Nguồn tin này nói rằng thay đổi một phần là để đảm bảo quá trình đàm phán có tác động trực tiếp tới cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 tại thủ đô của Argentina.

Theo scmp.com, nếu thay đổi này được xác nhận là đúng, sẽ có rủi ro trong cuộc gặp Trump-Tập sắp tới do khả năng nảy sinh nhiều vấn đề quan trọng hơn. Đó cũng có thể là lần đầu tiên các cuộc đàm phán thương mại song phương giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới diễn ra một nước thứ ba.

Washington và Bắc Kinh đã xác nhận thông tin hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ gặp nhau ngay sau hội nghị G20 vào ngày 1/12. Tuy nhiên, cả hai bên đều không công bố bất kỳ thông tin nào về các cuộc đối thoại của nhóm đàm phán thương mại.

Xung đột thương mại giữa hai nước đã khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) buộc phải hạ mức dự báo tăng trưởng trong năm 2018 và 2019. Trong khi đó, tổ chức ngân hàng Citi của Mỹ cho biết một số khách hàng lớn nhất của họ đã có kế hoạch chuyển đổi địa điểm và hoạt động của một số bộ phận trong chuỗi cung ứng nhằm hạn chế ảnh hưởng từ các khoản thuế mà Mỹ và Trung Quốc liên tục tung ra.

Nhiều doanh nghiệp dự đoán các cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế này có thể sẽ kéo dài hơn 1 năm.

Những lo ngại rằng căng thẳng Mỹ-Trung có thể kìm hãm tăng trưởng cũng khiến các thị trường toàn cầu dấy lên những cảnh báo. Chiến lược gia Hannah Anderson của J.P. Morgan khuyên các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho kịch bản mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế ngày càng nghiêm trọng.

Bà nói: “Tôi rất không lạc quan về khả năng 'hạ nhiệt' căng thẳng thương mại trong 6 tháng tới… Nếu sau G-20, hai bên có thể có một thỏa thuận hoặc có những tín hiệu tích cực nào đó, nhiều khả năng đó cũng chỉ là một nỗ lực để 'hạ nhiệt' căng thẳng và là một tuyên bố mang tính biểu tượng, phản ánh mong muốn của hai bên, chứ chưa thể là một thay đổi đáng kể nhằm giải quyết căng thẳng thương mại hiện nay”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục