Tạm đình chỉ cán bộ gây thất thoát tiền thi đua khen thưởng

Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, để xác minh số tiền thất thoát 800 triệu đồng.

Ngày 9/9, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, để xác minh những sai phạm trong việc làm thất thoát tiền thi đua khen thưởng.

Trước những thông tin về sai phạm tại Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã xác minh làm rõ việc thất thoát khoảng 800 triệu đồng tiền thi đua khen thưởng tại đơn vị này trong nhiều năm.

Ông Võ Thanh Tùng là Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa từ 2005-2015 được xác định là người có trách nhiệm trong việc gây thất thoát số tiền trên.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Thanh Tùng.

Cuối năm 2015, ông Võ Thanh Tùng được bầu vào Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục