Tạm đình chỉ công tác với quản lý chợ Quảng Ngãi

Lãnh đạo BQL chợ Quảng Ngãi cùng 7 bảo vệ và 1 thợ điện đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.
Chiều 14/2, ông Ngô Văn Tươi - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (đơn vị quản lý chợ Quảng Ngãi) cho biết, Tổng Giám đốc Công ty đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với lãnh đạo Ban quản lý chợ Quảng Ngãi, gồm 2 lãnh đạo là ông Trần Quang Vinh - Giám đốc Ban quản lý chợ và Nguyễn Đức Vinh - Phó giám đốc cùng 7 bảo vệ và 1 thợ điện để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Sau khi kêu gọi hỗ trợ bà con tiểu thương chợ Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng trong vụ hoả hoạn sáng 9/2, đến chiều 14/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp ủng hộ vào Quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh số tiền gần 6 tỷ đồng.

Từ số tiền trên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bước đầu chi hỗ trợ cho mỗi hộ tiểu thương 3 triệu đồng. Như vậy, đến nay mỗi hộ tiểu thương được nhận 17 triệu đồng hỗ trợ, trong đó 5 triệu của Ủy ban Nhân dân thành phố, 9 triệu của Công ty cổ phần nông sản Quảng Ngãi và 3 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy chợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chỉ đạo các ngân hàng thương mại khoanh nợ, miễn, giảm lãi đối với khoản vay của các hộ tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy chợ Quảng Ngãi với tổng dư nợ là 37,318 tỉ đồng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét hỗ trợ khoản vốn vay ưu đãi đối với 424 hộ tiểu thương bị thiệt hại được vay vốn tiếp tục kinh doanh với mức cho vay 50 triệu đồng/hộ.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã Quyết định miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho con, em, cháu do hộ tiểu thương trực tiếp nuôi dưỡng đang theo học tại các trường từ mẫu giáo đến trung học phổ thông từ học kỳ II năm học 2011-2012 và cả năm học 2012-2013; hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là con, em, cháu do hộ tiểu thương trực tiếp nuôi dưỡng hiện đang theo học tại các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học với mức 3.000.000 đồng/em... nhằm giúp các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ Quảng Ngãi sớm ổn định cuộc sống và trở lại kinh doanh./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục