Tạm dừng thu phí tại tuyến đường tránh thành phố Biên Hòa

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, hiện các cơ quan liên quan đã quyết định tạm thời ngừng thu phí tuyến tránh thành phố Biên Hòa.
Tạm dừng thu phí tại tuyến đường tránh thành phố Biên Hòa ảnh 1Chủ đầu tư phải xả trạm để tránh ùn tắc. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, hiện các cơ quan liên quan đã quyết định tạm thời ngừng thu phí tuyến tránh thành phố Biên Hòa. Do đó, trạm thu phí đặt ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom sẽ tạm đóng cửa, xả trạm để đảm bảo tình hình giao thông.

Các đơn vị liên quan vẫn đang chờ chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông Vận tải, sau đó mới xác định được thời gian thu phí trở lại.

Như TTXVN đã liên tục phản ánh, từ giữa tháng 9/2017 đến nay tài xế liên tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí đường tránh thành phố Biên Hòa. Sự việc thường diễn ra vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều lúc học sinh đi học, công nhân đi làm khiến giao thông đoạn qua trạm thu phí đường tránh ùn ứ. Khi xảy ra sự việc, nhân viên trạm thu phí thường không thu tiền lẻ, cho xe qua.

Tuy nhiên, sáng 5/10, hàng loạt tài xế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, tiền xu, họ kiên quyết “đòi” mua vé. Một số người còn dừng xe trong phạm vi trạm thu phí. Điều này khiến giao thông hỗn loạn trong nhiều giờ, ách tắc kéo dài.


[Rối loạn tại trạm thu phí đường tránh Biên Hòa vì tài xế dùng tiền lẻ]

Lực lượng chức năng được tăng cường, bố trí ở nhiều nơi để hướng dẫn phương tiện lưu thông theo những đường khác song vẫn không thay đổi được tình hình. Đến chiều 5/10, khi chủ đầu tư xả trạm, rút hết nhân viên khỏi khu vực thu phí thì giao thông mới trở lại bình thường.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 6/10, các phòng vé của trạm thu phí vẫn đóng cửa, các loại xe vẫn tự do lưu thông qua trạm.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về miễn giảm giá vé cho phương tiện của người dân sống gần trạm thu phí tuyến tránh thành phố Biên Hòa, cuối tháng Chín vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom phối hợp với nhà đầu tư xác định vùng ảnh hưởng xung quanh trạm. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng Đồng Nai sẽ ra dự thảo văn bản miễn giảm vé trình Bộ Giao thông Vận tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục