Tạm giam Hiệu phó Trường Cao đẳng GTVT

Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà riêng đối với ông Hồ Thế Thường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải khu vực 3 về tội danh “Nhận hối lộ”.

Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà riêng đối với ông Hồ Thế Thường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải khu vực 3 về tội danh “Nhận hối lộ”.

Trước đó, vào giữa cuối tháng 1/2009, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức nhà nước” xảy ra tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải khu vực 3, là Tào Trường Minh (cán bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải khu vực 3) và Nguyễn Văn Lòng (hành nghề xe ôm) về tội “Môi giới hối lộ” và “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức nhà nước”.

Theo hồ sơ điều tra, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải khu vực 3 có chức năng phối hợp Cục đường sông Việt Nam tổ chức mở lớp đào tạo, thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện tại trường này có một đường dây chuyên hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng và thi “bảo đảm” đỗ.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ học viên, đào tạo và tổ chức thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, Hồ Thế Thường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải khu vực 3 kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ tin học và luyện thi văn hóa (gọi tắt là FCM) đã đồng ý cho Tào Trường Minh nhận hồ sơ, thu tiền trái quy định của học viên.

Hơn thế nữa, từ năm 2006, Hồ Thế Thường đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, móc nối với Nguyễn Văn Lòng (đối tượng môi giới) nhằm nhận tiền thu lợi bất chính số lượng lớn, diễn ra trong một thời gian dài, có hệ thống và hứa bảo đảm cho học viên học và thi đỗ, nếu thi trượt thì thi lại, thi đỗ mới lấy tiền.

Điển hình là khóa 25 học thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải khu vực 3, có 152 học viên do Lòng trực tiếp nhận hồ sơ, kết quả thi đã được Cục đường sông Việt Nam ra Quyết định công nhận trúng tuyển và cấp bằng vào ngày 22/12/2008. Trước khi nhận hồ sơ, Lòng và Thường thỏa thuận với nhau về giá chênh lệch của mỗi hồ sơ mà Thường được hưởng từ 1 đến 3 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Thế Thường thừa nhận đã yêu cầu Nguyễn Văn Lòng phải trả số tiền 329 triệu đồng; trong đó Thường hưởng 252,4 triệu đồng, dùng bồi dưỡng cho giáo viên là 77 triệu đồng và thực tế đã 2 lần Thường nhận hối lộ 300 triệu đồng của Lòng.

Hồ Thế Thường thừa nhận sai phạm và xin nộp tiền khắc phục hậu quả. Gia đình của Thường đã tự mang đến nộp cho cơ quan điều tra số tiền 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, trong hồ sơ thi Khóa 25, Tào Trường Minh đã nhận 103 hồ sơ dự thi của học viên và số học viên này đã thi đậu, được cấp giấy chứng nhận tạm thời. Minh khai mỗi hồ sơ phải chi cho Thường từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Tuy nhiên, Thường khai chỉ nhận được 100.000 đồng/hồ sơ của Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục