Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 5 tỷ đồng từ Campuchia

Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 2 đối tượng Hà Văn Bửu và Đỗ Văn Tâm cùng tang vật trên 5 tỷ đồng tiền Việt Nam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngày 9/1 Đại tá Nguyễn Thanh Lưu, Trưởng Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết Công an huyện đang tạm giữ 2 đối tượng Hà Văn Bửu (​trú tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh), Đỗ Văn Tâm (​trú tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) cùng tang vật trên 5 tỷ đồng tiền Việt Nam, để phối hợp điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó vào ngày 6/1, tại khu vực biên giới xã Bình Thạnh, Công an huyện Trảng Bàng đã kiểm tra Hà Văn Bửu và Đỗ Văn Tâm đang đi xe gắn máy từ hướng Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người 2 đối tượng cất giấu hơn 5 tỷ đồng Việt Nam.

Khai nhận ban đầu với Cơ quan Công an, 2 đối tượng cho biết nguồn gốc số tiền kể trên là do một người phụ nữ người Campuchia (không rõ lai lịch) thuê mang tiền về Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu vận chuyển trót lọt, 2 đối tượng được trả công 1 triệu đồng/người.

Đây là lần thứ ba Bửu và Tâm vận chuyển tiền thuê cho người Campuchia về Việt Nam.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh, tình hình hoạt động kinh doanh, vận chuyển tiền tệ trái phép trên tuyến biên giới của tỉnh luôn thường xuyên xảy ra; các đối tượng thường đến tiệm vàng lớn trên địa bàn, đổi tiền Việt Nam lấy ngoại tệ để thanh toán tiền mua hàng hóa (nhập lậu) của người dân khu vực biên giới và người Campuchia.

Ngược lại, người Campuchia lén lút mang ngoại tệ, hoặc tiền đồng vào Việt Nam (không khai báo) để đổi lấy ngoại tệ mang về Campuchia.

Trong năm 2015 và những ngày đầu tháng 1, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra, bắt giữ gần 15.000USD, trên 8 tỷ đồng tiền Việt Nam vận chuyển qua lại biên giới không khai báo.

Lực lượng Hải quan và Biên phòng đã khởi tố hình sự 13 vụ, 14 đối tượng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục