Tạm giữ đối tượng hành hung nhân viên phun thuốc diệt muỗi

Công an quận Cầu Giấy đã tiếp nhận, xử lý vụ Tạ Đình Thái là đối tượng hành hung cán bộ y tế phường Trung Hòa trong lúc tổ công tác đi phun hóa chất diệt muỗi chống sốt xuất huyết.
Tạm giữ đối tượng hành hung nhân viên phun thuốc diệt muỗi ảnh 1Một nhân viên đi phun thuốc muỗi (Ảnh minh họa: Thanh Thương/TTXVN)

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý vụ Tạ Đình Thái (sinh năm 1978, trú tại 123 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) là đối tượng hành hung cán bộ y tế phường Trung Hòa trong lúc tổ công tác đi phun hóa chất diệt muỗi chống sốt xuất huyết.

Thái đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào chiều 24/8, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, các cán bộ thuộc Trung tâm Y tế Cầu Giấy phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chống sốt xuất huyết tại tổ 4 phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Khi tổ công tác phun hóa chất diệt muỗi và bọ gậy đến số nhà 75A, ngõ 125 phố Nguyễn Ngọc Vũ thì Tạ Đình Thái xuất hiện.

Trong trạng thái hơi thở nồng nặc mùi bia, rượu, đối tượng có nhiều lời nói xúc phạm những người làm nhiệm vụ.

Chưa dừng lại ở đó, Thái lao vào hành hung anh Phan Danh Hùng Anh là cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa và chị Lê Thị Toan, cán bộ y tế của phường. Hậu quả chị Toan bị đối tượng đánh rách môi, gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Công an phường Trung Hòa bắt giữ đối tượng để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, trước đó gia đình của Thái có tới 4 người bị sốt xuất huyết gồm con trai 2 tuổi, em vợ, người giúp việc và em trai. Gia đình Thái vừa mới được cán bộ y tế phường phun thuốc diệt muỗi, bọ gậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục