Tạm giữ đối tượng hành hung thanh tra giao thông khi làm nhiệm vụ

Khi lực lực lượng chức năng vận động ông Phạm Thái Bình tháo chòi tạm sát đường đi, ông đã cầm dao chém tổ công tác khiến một ông Nguyễn Đình Thắng trúng một nhát dao vào đầu phải khâu bốn mũi.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chánh Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum, cho biết trong lúc đang làm nhiệm vụ giải phóng chòi tạm lập trái phép trên tuyến hành lang Quốc lộ 24, đoạn qua thôn 2, xã Đăk Bla (thành phố Kon Tum), hai cán bộ thanh tra giao thông và một cán bộ của Công ty Quản lý đường bộ tỉnh Kon Tum đã bị một đối tượng dùng dao chém bị thương.

[Xử lý nghiêm các đối tượng hành hung người bệnh và nhân viên y tế]

Trước đó, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/5, phát hiện hộ ông Phạm Thái Bình đang dựng chòi ở tạm ngay mé đường Quốc lộ 24, đoạn qua thôn 2, xã Đăk Bla, tổ công tác gồm các ông Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Thái Hồng Anh (thuộc lực lượng Thanh tra giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum) và Lê Hồng Dũng (cán bộ Công ty Quản lý đường bộ tỉnh Kon Tum) tiến hành vận động hộ ông Bình tự tháo dỡ chòi tạm.

Khi tổ công tác vừa bước vào căn chòi để tiến hành lập biên bản, ông Bình bất ngờ cầm dao chém tới tấp vào tổ công tác. Hậu quả là ông Nguyễn Đình Thắng trúng một nhát dao vào đầu phải khâu bốn mũi, ông Nguyễn Thái Hồng Anh và ông Lê Hồng Dũng do có mũ bảo hiểm bảo vệ nên chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng; đồng thời đưa về tạm giữ tại Công an thành phố Kon Tum để điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục