Tạm giữ hình sự người giúp việc trộm 100 lượng vàng của chủ nhà

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để khởi tố đối với Lê Hồng Thảo về hành vi trộm cắp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để khởi tố đối với Lê Hồng Thảo (39 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Cần Thơ, ngày 4/4/2018, ông N.H.D (chủ thầu xây dựng, 54 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đến Công an thành phố Cần Thơ trình báo gia đình bị mất 100 lượng vàng SJC. Sau khi nhận được tin báo của ông D, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra, xác minh, sàng lọc đối tượng tình nghi, Công an thành phố Cần Thơ đưa Lê Hồng Thảo (là cháu ruột vợ ông D, cũng là người giúp việc cho gia đình ông D) vào diện tình nghi số một. Làm việc với cơ quan điều tra, sau nhiều lần quanh co, chối tội, trước những bằng chứng mà các điều tra viên thu thập được không thể chối cãi, Thảo đã cúi đầu nhận tội.

Thảo khai nhận, đầu năm 2018, trong một lần dọn dẹp nóc tủ ở khu vực bếp nhà ông D thì phát hiện một bọc ni lông chứa nhiều dây vàng và nhiều miếng vàng. Nảy sinh lòng tham, trong thời gian dài, Thảo nhiều lần lấy số vàng trên bỏ vào bọc rác. Lợi dụng gia đình ông D vắng người, Thảo lấy bọc rác chứa vàng mang về nhà và mang đi bán lấy được số tiền lớn. Số tiền bán vàng, Thảo khai mang đi tiêu xài cá nhân, mua sắm quần áo, trang sức, mua xe máy đắt tiền…Để tranh sự nghi ngờ của mọi người vì sự giàu có nhanh chống của mình, Thảo tung tin là mới trúng số và có nhiều tiền.

Từ lời khai của Thảo, tối 12/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành khám xét nhanh nơi ở của Thảo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ trộm cắp tại nhà ông D.

Theo đó, Công an thành phố Cần Thơ đã thu giữ tại nhà Thảo 273 triệu đồng tiền mặt, 1,7 lượng vàng 24K, 0,6 lượng vàng 18K, 1 xe gắn máy hiệu AirBlade, sổ cho mượn tiền và nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Bước đầu, Lê Hồng Thảo khai nhận chỉ trộm cắp của ông D 30 lượng vàng, chứ không phải 100 lượng vàng SJC như ông D trình báo.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục