Tạm giữ kẻ dùng súng chống người thi hành công vụ

Nguyễn Văn Thường - đối tượng dùng súng bắn vào các chiến sỹ cảnh sát cơ động trong khi tuần tra đã bị Công an Hà Nội bắt tạm giữ.

Một đối tượng dùng súng bắn vào các chiến sỹ Cảnh sát cơ động đã bị Công an Hà Nội tóm gọn vào ngày 13/8.

Vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 13/8, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên đường Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội), tổ tuần tra Đại đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội do Trung úy Nguyễn Đức Cường làm tổ trưởng, đã phát hiện một nam thanh niên xăm trổ có biểu hiện nghi vấn, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát.

Khi các chiến sỹ trong tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng không chấp hành mà vứt xe máy bỏ chạy, rồi rút khẩu súng ngắn tự chế đang giấu trong cạp quần ra đe dọa sẽ bắn nếu cảnh sát cơ động tiến lại gần y.

Trong quá trình bỏ chạy, nam thanh niên này liên tục hướng nòng súng về phía tổ tuần tra và bóp cò nhưng đạn không nổ.

Trước sự manh động, hung hãn của đối tượng, lực lượng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt, sau đó quật ngã đối tượng tại khu vực ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai.

Qua khám xét, tổ tuần tra đã thu giữ trên người đối tượng 1 khẩu súng colt tự chế, 5 viên đạn. Tổ tuần tra Cảnh sát cơ động đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Bạch Mai giải quyết theo thẩm quyền.

Vào thời điểm bị bắt, đối tượng đang trong tình trạng "ngáo đá".

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Thường, sinh năm 1979, đăng ký hộ khẩu thường trú ở Kim Liên, Hà Nội, đã có 6 tiền án.

Cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Thường để tiếp tục điều tra, xử lý./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục