Tạm giữ nhóm đối tượng bắt giữ người trái luật và cưỡng đoạt tài sản

Do Dương Quốc Thái không có tiền trả nên các đối tượng đưa Thái về nhà thuê ở trên địa bàn huyện Châu Thành và thay phiên nhau canh giữ, đe dọa đồng thời yêu cầu mẹ Thái đem tiền đến trả nợ.
Tạm giữ nhóm đối tượng bắt giữ người trái luật và cưỡng đoạt tài sản ảnh 1Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 8/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm Lê Trọng Nghĩa sinh năm 1993; Nguyễn Minh Hải sinh năm 1991, cùng ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 2000, ngụ tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Đoàn Văn Thành sinh năm 1991, ngụ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Châu Thành nhận được đơn trình báo của bà B.T.K.L (phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) về việc con trai bà đang bị một số đối tượng bắt giữ và yêu cầu bà trả nợ cho con bà với số tiền 50 triệu đồng, nếu không chúng sẽ đưa con trai bà bán sang Campuchia.

Vào lúc 16 giờ ngày 5/10/2019, Công an huyện Châu Thành phối hợp Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh bắt quả tang đối tượng Lê Trọng Nghĩa đang nhận tiền của bà L.

Các trinh sát cũng tiến hành bao vây một ngôi nhà ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, giải cứu an toàn anh Dương Quốc Thái, sinh năm 1995, con trai bà L.

Tại thời điểm giải cứu, lực lượng công an bắt giữ 4 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 1 máy tính để bàn, 2 laptop, 15 điện thoại di động, trên 38 triệu đồng cùng nhiều đồ vật khác. Lực lượng chức năng mời 6 đối tượng có liên quan về trụ sở công an làm việc.

[Tạm giữ sáu đối tượng đi đòi nợ thuê, đập phá nhà người dân]

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận trưa 4/10, Thái đi cùng bạn đến chơi đá gà trên địa bàn huyện Tân Châu (Tây Ninh), bị thua nợ 100 triệu đồng. Do không có tiền trả, Thái bị nhóm người ở Tân Châu bắt giữ để đòi tiền từ người nhà nhưng không được.

Qua thăm dò, biết Thái trước đây có nợ một người tên Linh 50 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần không trả, nhóm người ở huyện Tân Châu gọi điện giao Thái cho nhóm Linh, Nghĩa, Hải, Quân, Thành để đòi nợ giúp.

Do Thái không có tiền trả nên các đối tượng Nghĩa, Hải, Quân, Thành đưa Thái về nhà thuê ở trên địa bàn huyện Châu Thành và thay phiên nhau canh giữ, đe dọa, đồng thời Hải, Nghĩa liên tục gọi điện thoại cho mẹ Thái yêu cầu đem tiền đến trả nợ mới cho Thái về.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục