Tâm lý lo ngại bao trùm các sàn chứng khoán châu Á

Ngày 21/1, chứng khoán châu Á đánh mất đà tăng lúc đầu phiên, khi mối lo ngại về tình trạng "rơi tự do" của giá dầu và xu hướng giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc quay lại chi phối thị trường.
Tâm lý lo ngại bao trùm các sàn chứng khoán châu Á ảnh 1Nhà đầu tư theo dõi chỉ số tại thị trường chứng khoán Hang Sheng. (Ảnh: Reuters)

Trong phiên giao dịch ngày 21/1, các thị trường chứng khoán châu Á đánh mất đà tăng lúc đầu phiên, khi mối lo ngại về tình trạng "rơi tự do" của giá dầu và xu hướng giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới quay lại chi phối thị trường.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo giảm 398,93 điểm (2,43%), đóng cửa ở mức 16.017,26 điểm, trong bối cảnh sự mạnh lên của đồng yen gây "tổn thương" cho các nhà xuất khẩu nước này.

Tại Trung Quốc, chốt phiên này, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 96,21 điểm (3,23%) xuống 2.880,48 điểm, còn chỉ số Shenzhen Composite của thị trường chứng khoán Thâm Khuyến giảm 75,32 điểm (4,01%) xuống 1.800,99 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 344,15 điểm (1,82%) xuống 18.542,15 điểm.

Từ đầu năm tới nay, thị trường chứng khoán toàn cầu liên tục bị “nã đòn”, do sự lao dốc của giá dầu và tình trạng tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm hơn 16% kể từ đầu năm tới nay.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), diễn ra ngày 21/1. Chuyên gia kinh tế Andrew Cates của ngân hàng Royal Bank of Scotland (RBS, Anh) cho rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất và quy mô chương trình mua tài sản hiện thời.

Mở cửa phiên 21/1 tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,5% lên 5.702,30 điểm; chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 9.400,7 điểm; còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,1% lên 4.129,7 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục