Tâm lý lo ngại tình trạng dư cung quay trở lại thị trường dầu mỏ

Giá dầu thế giới đi xuống trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về khả năng hoạt động khai thác dầu gia tăng tại Mỹ sẽ khiến kế hoạch cắt giảm sản lượng trở nên "vô tác dụng."
Tâm lý lo ngại tình trạng dư cung quay trở lại thị trường dầu mỏ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: RT)

Trong phiên giao dịch ngày 2/2, giá dầu thế giới đi xuống trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về khả năng hoạt động khai thác dầu gia tăng tại Mỹ sẽ khiến kế hoạch cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu mỏ khác trở nên "vô tác dụng."

Cụ thể, khép lại phiên này, tại London, giá dầu Brent giao tháng 4/2017 giảm 24 xu Mỹ xuống 56,56 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 3 /2017 cũng giảm 34 xu Mỹ (hay 0,6%) xuống 53,54 USD/thùng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 27/1, dự trữ dầu thô của nước này đã “bất ngờ” tăng tới 6,5 triệu thùng lên 494,8 triệu thùng. Mức tăng này cao hơn rất nhiều so với con số dự báo tăng 3,3 triệu thùng của các chuyên gia phân tích.

Các nhà phân tích nhận định giới đầu tư lo ngại về tình trạng dư dôi nguồn cung dầu mỏ toàn cầu bởi sản lượng khai thác dầu ở Mỹ tăng sẽ bù đắp một phần sản lượng cắt giảm theo thỏa thuận đạt được giữa các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục