Tạm ngưng phục vụ khách tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên) sẽ tạm ngưng phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.
Tạm ngưng phục vụ khách tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ảnh 1Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được bao bọc bởi một vườn cây mát mẻ, những thảm cỏ xanh tươi. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Sáng 14/2, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Văn Lên cho biết, Sở vừa có thông báo tạm ngưng phục vụ khách đến tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên) trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, nhằm chuẩn bị chu đáo cho Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888​-20/8/2018), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trùng tu, sửa chữa Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Hiện nay, các hạng mục của Khu lưu niệm đang trong quá trình trùng tu, sửa chữa.

Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan và đảm bảo tiến độ thi công đúng theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang thông báo đến các ngành chức năng, các đơn vị trong địa phương, nhân dân trong và ngoài tỉnh về việc Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tạm ngưng phục vụ khách tham quan đến hết tháng 5 và sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại vào đầu tháng 6.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc tại xã Mỹ Hòa Hưng, bao gồm nhiều hạng mục như​ Khu nhà thời niên thiếu, Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp, Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012.

Mỗi năm, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đón tiếp gần 50.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục