Tám tỉnh tranh tài đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long

Lễ khai mạc Hội đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất đã diễn ra tại thành phố Sóc Trăng.
Tám tỉnh tranh tài đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1Các đội đua nữ thi đấu. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 16/11, lễ khai mạc Hội đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất đã diễn ra tại thành phố Sóc Trăng.

Ngay sau lễ khai mạc, các cuộc tranh tài vòng loại với sự tham gia của 47 ghe nam và 15 ghe nữ đến từ 8 tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Hàng chục ngàn người đến từ khắp các địa phương trong cả nước đã cổ vũ các đội đua dọc 2 bên bờ sông.

Ban tổ chức cho biết số lượng ghe đăng ký tham dự giải nhiều hơn giải đua ghe ngo truyền thống hàng năm là yếu tố khiến giải đua năm nay có sự cạnh tranh quyết liệt ở từng bảng đấu. Mỗi bảng có 3 ghe, thi đấu theo thể thức loại 1, lấy 2 vào vòng trong. Vì thế, đã có 19 trận thi đấu vòng loại của 4 bảng đua ghe Ngo nữ và 51 trận vòng loại của 16 bảng đua ghe Ngo nam diễn ra trong suốt chiều 16/11. Có 4 ghe đã bị chìm khi về gần tới đích.

Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức đã xác định được 8 đội ghe nữ và 32 đội ghe nam vào vòng bán kết diễn ra ngày 17/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục