Tám toa tàu chở khách bị trật đường ray, 10 người bị thương

Đã có ít nhất 10 người bị thương trong vụ 8 toa của tàu chở khách bị trật đường ray tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, bị lật ngày 15/4.
Tám toa tàu chở khách bị trật đường ray, 10 người bị thương ảnh 1Tàu hòa trật đường ray ở Ấn Độ. (Nguồn: scroll.in)

Đã có ít nhất 10 người bị thương trong vụ 8 toa của tàu chở khách bị trật đường ray tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, bị lật ngày 15/4.

Giới chức Ấn Độ cho biết vụ tai nạn xảy ra khu vực nằm giữa Mundapandey và Rampur, cách Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, khoảng 266 km về phía Tây Bắc.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu đã chỉ thị điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, Thủ hiến bang Uttar Pradesh Adityanath Yogi thông báo sẽ bồi thường cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tháng trước, hơn 20 người đã bị thương trong một vụ tai nạn tương tự cũng ở bang Uttar Pradesh. Đầu năm nay, một vụ trật đường ray tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, khiến 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Hệ thống đường sắt tại Ấn Độ lớn thứ 3 trên thế giới với khoảng 23 triệu lượt khách sử dụng mỗi ngày.

Năm 2015, Chính phủ Ấn Độ đã thông báo đầu tư hơn 137 tỷ USD trong 5 năm tới nhằm hiện đại hóa và mở rộng các tuyến đường sắt của quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục