Tân binh Hà Nội FC bại trận 0-5 trước Hoàng Anh Gia Lai

Sở hữu đội hình các cầu thủ hầu như lần đầu tham gia sân chơi V-League, Tân binh Hà Nội FC đã thua dễ dàng 0-5 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Hàng Đẫy.

Chiều 21/2, trận đấu giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai đã diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) trong khuôn khổ vòng 1 giải Toyota 2016 (V-League 2016).

Là một tân binh, Hà Nội FC sở hữu đội hình các cầu thủ hầu như lần đầu tham gia sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Sự cẩn thận là điều dễ hiểu đối với đội Thủ đô.

Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, Hà Nội FC nhường quyền kiểm soát trận đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Hà Nội FC chỉ có một vài đợt tấn công ở bên cánh. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tuy tấn công rời rạc và đơn lẻ nhưng trong khâu phòng ngự lại thể hiện lối đá rất chặt chẽ và có tổ chức. Chính điều này đã buộc Hoàng Anh Gia Lai phải sử dụng lối đá tạt cánh và chuyền dài khá nhiều trong hiệp 1.

Mặc dù nắm quyền kiểm soát phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng Hoàng Anh Gia Lai không thể tạo ra được cú sút trúng đích nào. Tình huống nguy hiểm nhất mà Hoàng Anh Gia Lai tạo ra được trong hiệp một là cú sút xa của Hồng Duy đi sát cột dọc khung thành của Hà Nội FC ở phút 27.

Hà Nội FC với lối chơi phòng ngự phản công cũng có một tình huống rất đáng chú ý ở phút bù giờ của hiệp 1. Đó là tình huống phối hợp nhanh giữa Jean-Eudes Maurice và Nguyễn Hữu Sơn. Tiếc rằng cú dứt điểm của Hữu Sơn đã bị thủ môn Phạm Văn Tiến cản phá thành công.

Bước sang hiệp 2, thế trận đã dần trở nên cân bằng hơn. Trong những phút đầu, Hà Nội FC là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn Hoàng Anh Gia Lai. Thậm chí, họ còn đưa bóng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai một lần ở phút 61. Thế nhưng, pha dứt điểm của Jean-Eudes Maurice từ pha tạt bóng của Ngọc Duy bên cánh trái đã ở trong tư thế việt vị.

Không lâu sau, phút 67, tiếp tục là sự phối hợp giữa bộ đôi Ngọc Duy và Jean-Eudes Maurice khiến hàng phòng ngự của đội khách phải chao đảo. Xuất phát từ một pha phản công, tiền vệ Ngọc Duy đã có tình huống chọc khe thuận lợi cho Jean-Eudes Maurice đối mặt với thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai. Pha dứt điểm của tuyển thủ người Haiti quá hiền nên không thể đánh bại được thủ môn Văn Tiến.

Đang hừng hực khí thế là vậy, Hà Nội FC bất ngờ phải nhận một bàn thua ở phút 73. Sau nỗ lực cản phá của một hậu vệ bên phía Hà Nội FC, bóng tìm đến chân của cầu thủ Vũ Văn Thanh bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Sau vài nhịp dẫn bóng, cầu thủ này bất ngờ tung ra một cú sút nhằm vào góc xa khung thành của thủ môn Hà Nội FC.

Bất ngờ bị dẫn trước, Hà Nội FC dồn lên tấn công. Điều này đã khiến họ phải nhận liên tiếp hai đòn "hồi mã thương" của Hoàng Anh Gia Lai lần lượt ở các phút 77 và 81 do công của Văn Thanh và Bùi Trần Vũ. Nếu như bàn thắng thứ hai của Văn Thanh là pha phối hợp giữa anh và đồng đội Nguyễn Văn Toàn thì bàn thắng của Trần Vũ đến từ một tình huống đá bồi sau pha dứt điểm của Hoàng Thanh Tùng.

Bị dẫn 3-0, Hà Nội FC dường như buông xuôi ở trong những phút cuối của trận đấy. Ở các phút 85 và 87, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bắn phá khung thành của Hà Nội FC một cách thoải mái. Tất cả đều là những pha phối hợp nhuần nhuyễn, điển hình của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện rất nhiều ở mùa giải trước. Tác giả của hai bàn thắng cuối cùng của trận đấu này lần lượt là Hồng Duy và Văn Toàn.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2016 sau vòng đấu đầu tiên. Hà Nội FC vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể một mùa giải V-League tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục