Tân Bộ trưởng cam kết giải tỏa căng thẳng liên Triều

Ngày 9/2, ông Hyun In-taek, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc, khẳng định sẽ tìm cách giải tỏa căng thẳng trong quan hệ với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Ngày 9/2, ông Hyun In-taek, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc, khẳng định sẽ tìm cách giải tỏa căng thẳng trong quan hệ với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.
 
Phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội để phê chuẩn chức vụ cho ông, ông Hyun In-taek nhấn mạnh: "Đối thoại có một vai trò quan trọng trong quan hệ liên Triều. Nếu tiến hành một cuộc đối thoại thẳng thắn, hai bên có thể tìm ra giải pháp cho dù đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề".
 
Ông Hyun In-taek được Tổng thống Lee Myung-bak bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Thống nhất trong cuộc cải tổ nội các tháng trước. Ông là Giáo sư trường Đại học Triều Tiên của Hàn Quốc, đồng thời là "kiến trúc sư" chính trong chính sách đối với Triều Tiên của Tổng thống Lee Myung-bak và là người chủ trương gắn viện trợ kinh tế với tiến trình giải trừ hạt nhân.

Ông Hyun được biết đến như một nhân vật chỉ trích chính sách hòa giải với miền Bắc. Trong bài bình luận đăng ngày 8/2, tờ Minju Joson, nhật báo chính thức của Chính phủ Triều Tiên đã gọi ông Hyun In-taek là "kẻ đối đầu cuồng tín" và cảnh báo rằng nếu ông Hyun giữ chức Bộ trưởng Thống nhất, quan hệ liên Triều sẽ trở nên tồi tệ hơn, thậm chí sẽ bị sụp đổ.
 
Phát biểu trên đài phát thanh Hàn Quốc ngày 9/2, Tổng thống Lee Myung-bak khẳng định không thay đổi chính sách đối với Triều Tiên, song Seoul sẵn sàng thương lượng với Bình Nhưỡng để giải tỏa căng thẳng.
 
Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên bắt đầu xấu đi sau khi Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền vào tháng 2/2008 và đưa ra lập trường cứng rắn với Bình Nhưỡng. Căng thẳng đặc biệt gia tăng những tuần gần đây khi Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thoả thuận hoà bình với Seoul, cảnh báo đối đầu quân sự trên bán đảo Triều Tiên, để phản đối chính sách cứng rắn của Seoul, đồng thời có thông tin Triều Tiên đang ráo riết chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Taepodong-2.
 
Trong bối cảnh trên, tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, Tướng Walterr Sharp ngày 9/2 yêu cầu Triều Tiên "ngừng các hoạt động khiêu khích và hành động như một quốc gia có trách nhiệm".
 
Tại cuộc họp báo ở Seoul, Tướng Sharp nhấn mạnh các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã có kế hoạch đối phó với bất kỳ nguy cơ bất ổn nào ở Triều Tiên, "từ thảm họa nhân đạo toàn diện, tới một cuộc nội chiến lớn và khả năng vũ khí hạt nhân được sử dụng trong cuộc chiến".
 
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định khó có khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn giữa hai miền Triều Tiên, và những động thái cứng rắn của Bình Nhưỡng trong thời gian qua là nhằm cảnh báo Seoul phải từ bỏ chính sách cứng rắn đồng thời thu hút sự quan tâm của chính quyền tân Tổng thống Mỹ Barack Obama./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục