Tấn công bằng dao ở cửa hàng IKEA không liên quan khủng bố

Tấn công bằng dao ở cửa hàng IKEA không liên quan đến khủng bố

Theo Cảnh sát Thụy Điển ngày 11/8, vụ tấn công bằng dao làm 3 người thương vong tại cửa hàng IKEA ở Vasteras, Thụy Điển, không liên quan đến khủng bố.
Tấn công bằng dao ở cửa hàng IKEA không liên quan đến khủng bố ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Cảnh sát Thụy Điển ngày 11/8, vụ tấn công bằng dao một cách điên cuồng làm 2 người thiệt mạng và 1 người bị trọng thương tại cửa hàng IKEA ở thành phố Vasteras không liên quan đến khủng bố.

Thông báo của cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra vào chiều 10/8 không có dấu hiệu của một vụ khủng bố và Cơ quan Tình báo Thụy Điển (SAPO) cũng xác nhận họ không tham gia điều tra vụ việc này.

Vụ tấn công bằng dao nói trên xảy ra trong cửa hàng đồ nội thất IKEA tại thành phố Vasteras.

Hung thủ đã sử dụng một con dao bày bán tại cửa hàng để tấn công những nạn nhân. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có một đối tượng sinh năm 1992 và một đối tượng sinh năm 1979.

Toàn bộ cửa hàng phải đóng cửa ngay sau đó và một lực lượng lớn cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ sát hại.

Thành phố Västerås nằm cách thủ đô Stockholm khoảng 115 km. Nơi vừa xảy ra vụ việc là một trong những cửa hàng IKEA lớn nhất ở Thụy Điển - đất nước có tỷ lệ giết người thấp.

Trong nhiều chục năm qua, trung bình mỗi năm chỉ có 90 vụ giết người tại quốc gia có 9,5 triệu dân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục