Tấn công bằng dao tại Phần Lan: Nghi ngờ có yếu tố Hồi giáo

Trong đoạn video của cư dân địa phương quay tại hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại Phần Lan, xuất hiện tiếng của một người đàn ông hô "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại).
Tấn công bằng dao tại Phần Lan: Nghi ngờ có yếu tố Hồi giáo ảnh 1Nạn nhân vụ tấn công bằng dao. (Nguồn: AP)

Về vụ tấn công bằng dao xảy ra tối 18/8 (theo giờ Việt Nam) tại một thành phố Tây Nam Phần Lan, cảnh sát nước này cho biết họ đang truy nã thêm các nghi phạm sau khi bắn bị thương và bắt giữ một đối tượng tình nghi là hung thủ.

Trên trang Twitter, các lực lượng an ninh cho biết: "Cảnh sát đang truy nã thêm các đối tượng có khả năng là những kẻ gây ra tội ác ở Turku. Cảnh sát yêu cầu người dân rời khỏi và tránh xa trung tâm thành phố."

Hiện vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm cũng như số các nạn nhân trong vụ tấn công này. Một hãng tin địa phương cho biết đã có 1 người thiệt mạng.

Trong khi đó, tờ Daily Mail của Anh đã đăng tải một đoạn video của cư dân địa phương quay tại hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, trong đó xuất hiện tiếng của một người đàn ông hô "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại).

Từng là thủ đô của Phần Lan, Turku hiện là một trung tâm văn hóa và kinh tế của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục