Tấn công Boko Haram, quân đội Nigeria giải thoát nô lệ tình dục

Người phát ngôn quân đội Nigeria Sani Usman ngày 6/11 cho biết, các lực lượng nước này đã tiêu diệt 37 phần tử khủng bố ở bang bất ổn Borno trong một chiến dịch hôm 5/11.
Tấn công Boko Haram, quân đội Nigeria giải thoát nô lệ tình dục ảnh 1Binh sỹ Nigeria tăng cường tuần tra tại bang Borno, nhằm ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố của Boko Haram. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, người phát ngôn quân đội Nigeria Sani Usman ngày 6/11 cho biết, các lực lượng nước này đã tiêu diệt 37 phần tử khủng bố ở bang bất ổn Borno trong một chiến dịch hôm 5/11.

Theo nguồn tin trên, các binh sỹ quân đội Nigeria cũng đã bắt được một phần tử khủng bố Boko Haram và một người phụ nữ được cho là nô lệ tình dục của nhóm khủng bố này.

Ông Usman cho hay, quân đội Nigeria đã tiến hành chiến dịch ở các khu làng Ajigin, Golgore, Njibulla và Doksa, bị tình nghi là nơi Boko Haram lẩn trốn.

Chính phủ Nigeria đã tiến hành một số chiến dịch quân sự trong vài tháng qua nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố trên, vốn xuất hiện ở khu vực Borno của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục