Tấn công đẫm máu vào trụ sở an ninh của Yemen

Các tay súng phiến quân đã tấn công 2 trụ sở của cơ quan an ninh tại thị trấn Zinjibar, Yemen, khiến 10 nhân viên an ninh thiệt mạng.
Nguồn tin an ninh Yemen ngày 14/7 cho biết các tay súng phiến quân đã phối hợp tiến hành tấn công đồng thời hai trụ sở của cơ quan an ninh tại thị trấn Zinjibar, tỉnh Abayan, miền Nam nước này, khiến ít nhất 10 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Các quan chức an ninh địa phương cho rằng tổ chức khủng bố al-Qeada tại Yemen đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu này.

Theo điều tra sơ bộ của cơ quan an ninh địa phương, khoảng 20 tay súng đi trên nhiều xe máy, được trang bị súng phóng lựu, súng trường và lựu đạn đã tấn công trụ sở của Tổng nha an ninh và Văn phòng cơ quan tình báo nằm trong hai tòa nhà sát nhau vào đầu giờ làm việc buổi sáng.

Lực lượng bảo vệ đã bắn trả, tiêu diệt một tên khủng bố và bắn bị thương một tên khác. Vụ giao tranh cũng khiến nhiều dân thường bị thương. Sau vụ tấn công, lực lượng an ninh địa phương đã phong tỏa hiện trường và một khu phố lớn nhất thị trấn.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào cơ quan an ninh tại Yemen trong vòng một tháng nay. Vào tháng Sáu, các tay súng đã tấn công trụ sở cơ quan an ninh ở thành phố cảng Aden - cách thị trấn Zinjibar 25km, làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

Tổ chức khủng bố al-Qeada sau đó đã nhận trách nhiệm và cho biết mục đích là nhằm trả thù các cuộc truy quét của lực lượng chính phủ.

Yemen là nơi xảy ra nhiều vụ tấn công của al-Qeada nhằm vào các phái đoàn nước ngoài, địa điểm du lịch và các cơ sở khai thác dầu mỏ.

Từ đầu năm nay, chính quyền Yemen đã đẩy mạnh các cuộc truy quét al-Qeada sau vụ đánh bom bất thành của tổ chức khủng bố này nhằm vào một chuyến bay đến Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái. Bộ Quốc phòng Yemen ngày 11/7 cho biết đã bắt giữ 8 phần tử al-Qeada liên quan vụ tấn công khủng bố ở thành phố Aden./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục