Tấn công Mỹ để trả thù

Chỉ huy al-Qaeda kêu gọi tấn công Mỹ để trả thù

Chỉ huy mới của mạng lưới khủng bố al-Qaeda thúc giục người Hồi giáo coi Mỹ là mục tiêu tấn công để trả thù cho Osama bin Laden.

SITE Intelligence Group, cơ quan theo dõi hoạt động trên mạng của các tổ chức khủng bố, ngày 15/8 cho biết Ayman al-Zawahiri, chỉ huy mới của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã thúc giục người Hồi giáo coi Mỹ là mục tiêu tấn công để trả thù cho Osama bin Laden.

Trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị lực lượng biệt kích Mỹ tiêu diệt ở Pakistan hôm 2/5 trong một cuộc tấn công bất ngờ.

 

SITE, dẫn một cuốn băng video đăng trên các diễn đàn trực tuyến của những kẻ thánh chiến Hồi giáo, cho hay Zawahiri cũng kêu gọi các tín đồ Hồi giáo phát động một cuộc chiến "trí tuệ" bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại.

 

Người này nói: "Phong trào Hồi giáo nói chung và phong trào thánh chiến Hồi giáo nói riêng nên tiến hành cuộc chiến sử dụng những lý lẽ 'đầy trí tuệ' bên cạnh cuộc chiến sử dụng vũ khí (nhằm vào Mỹ)".

 

Zawahiri, kẻ bị Washington truy nã gắt gao nhất hiện nay, đã bị giam giữ ba năm ở Ai Cập vì dính líu đến vụ ám sát Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat năm 1981 và vụ thảm sát khách du lịch ở Luxor năm 1997.

 

Cũng như Bin Laden, nhân vật này đã lẩn trốn kể từ khi Mỹ tuyên bố tiến hành cuộc chiến chống khủng bố sau các cuộc tấn công vào nước Mỹ ngày 11/9/2001.

Sau khi Bin Laden bị tiêu diệt, Zawahiri đã kế nhiệm vị trí thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục