Tấn công nhà thờ ở Nigeria, 16 người thương vong

Một vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại một nhà thờ ở Nasarawa thuộc bang Gombe làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Ngày 5/1, lại xảy ra một vụ tấn công đẫm máu tại một nhà thờ ở Nasarawa thuộc bang Gombe, Đông Bắc Nigeria, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công đã xả súng qua cửa sổ nhà thờ trong khi các tín đồ đang hành lễ. Hiện chưa có tổ chức nào nhận là thủ phạm, nhưng nhiều khả năng đứng đằng sau vụ này là các thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số bang như Borno, Yobe, Niger và Plateau vì bạo động có chiều hướng lan rộng tại đây.

Trước đó, ngày 1/1, nhóm Boko Haram đã ra tối hậu thư yêu cầu trong vòng ba ngày tất cả những người theo đạo Thiên chúa ở miền Bắc phải chuyển đến miền Nam sinh sống. Chính nhóm này cũng nhận đã tiến hành các vụ đánh bom liều chết trên khắp Nigeria vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua làm ít nhất 37 người thiệt mạng và 57 người bị thương.

Tình trạng bạo lực trên đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh tôn giáo tại Nigeria, gia tăng chia rẽ giữa miền Bắc có đa số người Hồi giáo sinh sống và miền Nam có đa số là người theo đạo Thiên chúa.

Cùng ngày 5/1, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình và đình công ở thành phố miền Bắc Kano.

Tại nhiều thành phố ở Nigeria đang diễn ra những cuộc biểu tình và đình công phản đối giá nhiên liệu tăng cao do chính phủ ngừng trợ giá. Các tổ chức công đoàn nước này đã đe dọa sẽ kêu gọi đình công trên cả nước từ ngày 9/1 tới nếu chính phủ không khôi phục trợ cấp giá nhiên liệu.

Nằm ở khu vực Tây Phi, Nigeria là quốc gia đông dân nhất Lục địa Đen song đa số người dân nước này đang sống với mức thu nhập dưới 2 USD/ngày. Mặc dù là nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi nhưng Nigeria vẫn phải chi những khoản ngoại tệ lớn để nhập nhiên liệu.

Các chuyên gia cho rằng nạn tham nhũng nghiêm trọng và quản lý yếu kém là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục