Tấn công trường học ở Yemen, 24 người tử vong

Các phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite đã tấn công một trường học Hồi giáo dòng Sunni, làm 24 người thiệt mạng và 70 người bị thương.
Ngày 27/11, các phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite đã tấn công một trường học Hồi giáo dòng Sunni ở miền Bắc Yemen, làm 24 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Trong số người thiệt mạng có 3 sinh viên nước ngoài, gồm 2 người Indonesia và 1 người Mỹ.

[Yemen ấn định được thời điểm bầu cử tổng thống]

Theo nguồn tin bộ lạc, vụ việc xảy ra tại trường đào tạo các nhà truyền giáo Dar al-Hadith ở thị trấn Dammaj, ngoại ô thành phố Saada, thành trì của người Hồi giáo dòng Shi'ite.

Trường Dar al-Hadith, gồm các học viên đến từ Yemen và nhiều nước khác, được coi là mối đe dọa của người Sunni đối với nhóm phiến quân Huthis theo dòng Shi'ite chiếm đa số tại miền Bắc Yemen.

Một giáo viên của trường cho biết nhóm phiến quân đã phong tỏa khu vực xung quanh trường trong hai tuần, chặn các nguồn cung lương thực cho khoảng 10.000 người. Theo giáo viên này, phiến quân Huti muốn phá bỏ các trường dạy tôn giáo này vì lo ngại người Sunni trong khu vực sẽ cải đạo sang Shi'ite.

Người Huti đang củng cố quyền lực tại các tỉnh miền Bắc Yemen trong những tháng gần đây nhờ làn sóng biểu tình chống chính quyền của Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ đầu năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục