Tân Hoa xã: Báo cáo nhân quyền Mỹ vô căn cứ

Tân Hoa xã đã có bài viết chỉ trích báo cáo nhân quyền năm 2008 của Bộ Ngoại giao Mỹ, công bố ngày 25/2 coi đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc cũng như của một số nước khác nêu trong bản báo cáo.

Tân Hoa xã đã có bài viết chỉ trích báo cáo nhân quyền năm 2008 của Bộ Ngoại giao Mỹ, công bố ngày 25/2 coi đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc cũng như của một số nước khác nêu trong bản báo cáo.
 
Trong phản ứng đầu tiên về báo cáo trên, Hãng thông tấn quốc gia của Trung Quốc ngày 26/2 một lần nữa nhấn mạnh, những cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng "tình hình nhân quyền ở Trung Quốc ngày càng tồi tệ" là hoàn toàn vô căn cứ.

Tân Hoa xã khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ đã cố tình làm ngơ trước những nỗ lực và thành tích mang tính lịch sử mà Trung Quốc đã đạt được trong lĩnh vực quyền con người, trong khi những tiến bộ đó đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
 
Các tác giả của bản báo cáo trên đã tìm cách bóp méo sự thật, đưa ra những nhận định vô căn cứ về các điều kiện nhân quyền ở Trung Quốc, và tùy tiện trong đánh giá về các hệ thống tôn giáo, pháp luật và dân tộc của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục