Tân Hoa Xã thành lập hãng truyền hình riêng

Tân Hoa Xã đã thành lập hãng truyền hình (CNC) riêng để phát thông tin về những sự kiện ở Trung Quốc và nước ngoài.
Tân Hoa Xã đã thành lập hãng truyền hình (CNC) riêng để phát thông tin về những sự kiện ở Trung Quốc và nước ngoài.

Phát biểu tại lễ khai trương ở Bắc Kinh ngày 31/12, Tổng Giám đốc Tân Hoa Xã Lý Tòng Quân cho biết CNC sẽ bắt đầu truyền hình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và một số nước châu Âu từ ngày 1/1/2010.

Việc thành lập CNC là một bước quan trọng đối với Tân Hoa Xã để bảo đảm cung cấp thông tin đa dạng và đầy đủ. CNC có các kênh tin thế giới, tài chính và thương mại...

CNC sẽ phát triển đưa tin về phân tích sự kiện, phỏng vấn, tài liệu báo cáo và các dịch vụ thông tin khác.

Ông Lý Tòng Quân nêu rõ CNC sẽ phát các chương trình bằng tiếng Trung Quốc suốt ngày đêm, và từ tháng 7/2010 hãng sẽ bắt đầu phát chương trình bằng tiếng Anh.

Tiếp theo đó trong tương lai, CNC sẽ có cả chương trình truyền hình bằng các thứ tiếng Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Arập.

Tân Hoa Xã đang lắp đặt 35 màn hình LED ở châu Âu để phát tin tức thời sự hàng ngày, những sự kiện đặc biệt, và quý I/2010 số màn hình LED ở khu vực này sẽ lên đến 100.

Trong 30 năm qua, truyền thông Trung Quốc đã phát triển không ngừng và gặp hái nhiều thành công. Một số tổ chức truyền thông đã có thể thăm dò được thị trường quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục