Tân Ngoại trưởng Israel công bố các định hướng ngoại giao chính

Ngoại trưởng của Israel, ông Eli Cohen, đã đề cập đến quan hệ với Mỹ, với Liên minh châu Âu và cuộc khủng hoảng Ukraine trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức.
Tân Ngoại trưởng Israel công bố các định hướng ngoại giao chính ảnh 1Ngoại trưởng Israel Eli Cohen. (Nguồn: Ynetnews)

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức Ngoại trưởng của Israel, ông Eli Cohen ngày 2/1 cho hay quan hệ với Mỹ là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Israel.

Theo tờ Times of Israel, ông Cohen nhấn mạnh "không có gì thay thế cho quan hệ Mỹ-Israel. Đây là quan hệ đối tác chiến lược lâu dài trên cơ sở đầu tiên và trên hết là các giá trị và lợi ích chung."

[Nhiệm kỳ mới nhiều khó khăn với chính phủ liên minh mới của Israel]

Ngoại trưởng Cohen cho biết Israel là một đối tác chủ chốt với châu Âu và có cơ hội củng cố quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Ông Cohen dự kiến có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 3/1.

Về thỏa thuận Abraham, ông Cohen thông báo cuộc họp tiếp theo của Diễn đàn Negev sẽ diễn ra vào tháng 3/2023 tại Maroc.

Ông Cohen khẳng định "việc mở rộng thỏa thuận Abraham không phải là vấn đề nếu, mà là khi nào."

Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Cohen cho hay chính phủ Israel sẽ thảo luận ít hơn nhưng sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo.

Theo ông Cohen, Israel sẽ tập trung nâng cao năng lực của quân đội, đồng thời xây dựng một mặt trận quốc tế đoàn kết chống lại những tham vọng hạt nhân của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục