Tân ngoại trưởng Mỹ điện đàm với nhiều lãnh đạo

Tân Ngoại trưởng Mỹ đã có hàng loạt cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trao đổi về các vấn đề thời sự cùng quan tâm.
Ngày 3/2, lần đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry đã có hàng loạt cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trao đổi về các vấn đề thời sự quốc tế cùng quan tâm.

Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel ngày 3/2, tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Kerry đã nhấn mạnh cam kết theo đuổi tiến trình hòa bình ở Trung Đông, đồng thời đánh giá quyết định của Israel giải ngân khoản thu thuế cho chính quyền Palestine là một bước tiến tích cực.

Ông khẳng định "sự cần thiết phải tổ chức các cuộc gặp trong tương lai gần để bàn về một số vấn đề giúp duy trì tiến trình hòa bình," đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama quan tâm tới tiến trình hòa bình này, ủng hộ các nỗ lực liên quan và rằng Washington biết về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay của Palestine.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ngoại trưởng John Kerry]

Về quan hệ với Nhà nước Do Thái, Ngoại trưởng Kerry khẳng định cam kết của cá nhân ông và chính quyền của Tổng thống Obama đối với an ninh của Israel và ủng hộ việc theo đuổi một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa người Israel và người Palestine. Theo các nguồn tin, dự kiến ông Kerry sẽ có chuyến công du Trung Đông, trong đó có chặng dừng chân ở Ai Cập, vào giữa tháng Hai tới.

Trong các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan, lãnh đạo bộ ngoại giao ba nước đã đề cập tới tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên và cảnh báo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Ngoại trưởng Mỹ-Nhật cũng trao đổi về những tranh cãi liên quan tới căn cứ không quân Futenma của Mỹ ở đảo Okinawa.

Ngoài ra, ông Kerry còn điện đàm với Ngoại trưởng các nước Canada, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ, trao đổi quan điểm về tình hình rối ren tại Syria hiện nay.

Ông Kerry, 69 tuổi, thượng nghị sỹ bang Massachusetts vừa tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ hôm 1/2, chính thức thay bà Hillary Clinton để trở thành Ngoại trưởng thứ 68 trong nội các nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai của Tổng thống Barack Obama.

Sinh ngày 11/12/1943 tại thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ, ông Kerry tham gia lực lượng lính thủy đánh bộ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam vào 1966 sau khi tốt nghiệp đại học Yale.

Trở về từ cuộc chiến Việt Nam vào năm 1970, ông bắt đầu tham gia phong trào phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

Năm 1985, ông Kerry được bầu vào ghế thượng nghị sỹ liên bang và đến khi được đề cử làm Ngoại trưởng ông đang là thượng nghị sỹ nhiệm kỳ 6 năm lần thứ 5./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục