Tân ngoại trưởng Romania Teodor Melescanu tuyên bố từ chức

Ông Melescanu là bộ trưởng ngoại giao thứ hai của Romania từ chức chỉ trong vài ngày qua liên quan tới việc tổ chức bỏ phiếu ở nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở quốc gia Đông Âu này.
Tân ngoại trưởng Romania Teodor Melescanu tuyên bố từ chức ảnh 1Ngoại trưởng Romania Teodor Melescanu tuyên bố từ chức. (Nguồn: www.romania-insider.com)

Ngày 18/11, tân Ngoại trưởng Romania Teodor Melescanu đã tuyên bố từ chức, chỉ tám ngày sau khi ông tiếp quản Bộ ngoại giao từ người tiền nhiệm Titus Corlatean.

Ông Melescanu là bộ trưởng ngoại giao thứ hai của Romania từ chức chỉ trong vài ngày qua liên quan tới việc tổ chức bỏ phiếu ở nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở quốc gia Đông Âu này.

Ông Melescanu cho biết sẽ đệ đơn từ chức tại một cuộc họp chính phủ vào cuối ngày.

Trước đó, ngày 10/11, người tiền nhiệm Titus Corlatean cũng đã từ chức sau khi hàng nghìn người Romania ở nước ngoài đã không thể bỏ phiếu trong vòng một cuộc bầu cử hôm 2/11.

Khoảng 10.000 người đã xuống đường biểu tình phản đối chính phủ hạn chế quyền bỏ phiếu của các công dân sống ở nước ngoài trong cuộc bầu cử này.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Romania, đương kim Thủ tướng Victor Ponta đã thừa nhận thất bại trước đối thủ của mình là Thị trưởng thành phố Sibiu, ông Klaus Iohannis, người được liên minh trung hữu gồm đảng Dân tộc-Tự do và đảng Dân chủ Tự do hậu thuẫn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục