Tàn phá tại Nepal sau một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter

[Photo] Tàn phá ở Nepal sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter

Theo thông báo của nhà chức trách Nepal, số người thiệt mạng trong trận động đất này đã lên tới hơn 1.100 người, trong đó có cả nạn nhân của các nước láng giềng.

Một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter đã xảy ra ở Nepal vào ngày thứ Bảy (25/4), gây ra sự tàn phá trên diện rộng, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Nhiều người bị vùi dưới những đống đổ nát của các tòa nhà và những ngôi đền cổ trở thành những đống đổ nát.

Theo thông báo của nhà chức trách Nepal, số người thiệt mạng trong trận động đất này đã lên tới hơn 1.100 người, trong đó có cả nạn nhân của các nước láng giềng Ấn Độ, Bangladesh và Trung Quốc.

[Photo] Tàn phá ở Nepal sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ảnh 1Một người còn sống sót được tìm thấy trong đống đổ nát ở thủ đô Kathmandu của Nepal. (Nguồn: mashable.com)
[Photo] Tàn phá ở Nepal sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ảnh 2Các tình nguyện viên tham gia cứu hộ ở những tòa nhà bị sập. (Nguồn: mashable.com)
[Photo] Tàn phá ở Nepal sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ảnh 3Một bé gái bị thương phải nằm dưới đất ở ngoài bệnh viện Medicare. (Nguồn: mashable.com)
[Photo] Tàn phá ở Nepal sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ảnh 4Một người đàn ông được kéo ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất. (Nguồn: mashable.com)
[Photo] Tàn phá ở Nepal sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ảnh 5Tìm kiếm những người còn có thể sống sốt trong đống đổ nát. (Nguồn: mashable.com)
[Photo] Tàn phá ở Nepal sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ảnh 6Nhân viên cứu hộ và người dân thu dọn mảnh vỡ ở quảng trường Durbar. (Nguồn: mashable.com)
[Photo] Tàn phá ở Nepal sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ảnh 7Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân ra khỏi khu vực đổ nát khi tòa nhà Dharahara đổ sập. (Nguồn: mashable.com)
[Photo] Tàn phá ở Nepal sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ảnh 8Người nhà của một nạn nhân đau buồn trong xe ôtô. (Nguồn: mashable.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục