Tân Phó Tổng thống Iran bác bỏ tin ông từ chức

Trong một tuyên bố trên trang web cá nhân ngày 20/7, Phó Tổng thống mới của Iran Esfandiar Rahim Mashaie, đã bác bỏ tin ông từ chức.
Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web cá nhân ngày 20/7, ông Esfandiar Rahim Mashaie, người vừa được Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad lựa chọn làm phó tổng thống, đã bác bỏ tin ông từ chức.

Tuyên bố trên trang web www.mashaie.ir khẳng định: "Việc một số trang web mới đây đăng tải thông tin ông Mashaie từ chức phó tổng thống thứ nhất là một mưu toan có dàn xếp nhằm mục đích làm hoen ố hình ảnh của Chính phủ Iran. Đó là một sự lừa dối và những tin đồn kiểu như vậy là do kẻ thù của chính phủ tung ra".

Trước đó, kênh truyền hình của nhà nước Iran phát sóng bằng tiếng Anh Press TV ngày 19/7 đưa tin ông Mashaie, cố vấn thân cận của Tổng thống Ahmadinejad, đã từ chức ba ngày sau khi nhận quyết định bổ nhiệm vào cương vị phó tổng thống, trong bối cảnh quyết định bổ nhiệm này vấp phải sự phản đối mạnh của chính những thành viên có quan điểm cứng rắn trong phái ủng hộ Tổng thống Ahmadinejad.

Ông Mashaie có quan hệ thông gia với Tổng thống Ahmadinejad, con gái ông kết hôn với con trai ông Ahmadinejad. Năm ngoái, ông Mashaie đã khiến các nhân vật cứng rắn, trong đó có Đại giáo chủ Ali Khamenei, nổi giận khi phát biểu "Iran là bạn của nhân dân Israel."

Sự phản đối quyết định bổ nhiệm ông Mashaie cũng là dấu hiệu cho thấy những khó khăn mà Tổng thống Ahmadinejad phải đối mặt trong tiến trình thành lập nội các mới sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Trong khi đó, cựu tổng thống Iran Mohammad Khatami đã kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân trên toàn quốc về tính hợp pháp của chính phủ nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Đề xuất của ông Khatami được đăng tải trên nhiều trang web của phe cải cách Iran cùng ngày.

Theo ông Khatami, người dân đã mất lòng tin vào hệ thống chính trị cầm quyền sau cuộc bầu cử ngày 12/6, trong đó phe đối lập cáo buộc Tổng thống Ahmadinejad giành được chiến thắng do gian lận.

Hiện còn quá sớm để nói đến việc giới chức Iran có chấp thuận tổ chức cuộc trưng cầu ý dân hay không, song đề xuất trên của ông Khatami được xem là một thách thức đối với Đại giáo chủ Khamenei, người có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề nhà nước. Ông Khamenei trước đó đã tuyên bố kết quả bầu cử Tổng thống Iran vừa qua là hợp pháp./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục